Trộm xe đi Bình Dương làm thuê, hai đối tượng cùng lãnh án

Duy Bình| 03/02/2016 14:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 3/2, TAND tỉnh An Giang đã bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm, xử phạt Nguyễn Văn Sang (SN 1984, ngụ khóm 02, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn (An Giang) 01 năm tù giam và Lê Hoài Dũng (Thạch Vinh, SN 1978) 9 tháng tù cùng về tội Trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, khoảng 06 giờ ngày 11/6/2015, Dũng rủ Sang đi trộm xe để làm phương tiện đi Bình Dương làm thuê, Sang đồng ý. Sang điều khiển xe môtô chở Dũng đến khu vực kênh 17, thuộc ấp Hưng Phát, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú (An Giang) phát hiện xe môtô nhãn hiệu HONGCHI (kiểu dáng Dream), biển số kiểm soát 51X2-2328 (trị giá 3,5 triệu đồng), do ông Nguyễn Văn Vũ mượn của ông Nguyễn Văn Thọ dựng trên bờ kênh cặp ruộng, không người trông giữ.

Sang dừng xe cách đó khoảng 30m để Dũng đi đến dắt xe môtô lại chỗ Sang, dùng chân đạp để khởi động, nhưng xe không nổ máy. Lúc này, ông Vũ đang dưới ruộng phát hiện nên tri hô, báo công an xã Đào Hữu Cảnh bắt quả tang cả hai.

Trộm xe đi Bình Dương làm thuê, hai đối tượng cùng lãnh án

Các bị cáo tại phiên tòa

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của hai bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu của người khác, nên án sơ thẩm xử phạt hai bị cáo mức án như trên là không nặng, tương xứng với tính chất và mức độ hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, hai bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng không có tình tiết giảm nhẹ nào mới, nên đã bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trộm xe đi Bình Dương làm thuê, hai đối tượng cùng lãnh án