Tin tức xét xử: Mất mạng vì thói hung bạo

Đoàn Nga(TH)| 26/02/2016 21:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 26/2: Trông thuê thuốc lá lậu, lĩnh án 8 năm tù; Mất mạng vì thói hung bạo; Đánh chết học viên, cán bộ trung tâm cai nghiện lĩnh án.

Trông thuê thuốc lá lậu, lĩnh án 8 năm tù

Ngày 26/2, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên bị cáo Châu Văn Anh, 45 tuổi (trú ở huyện Đất Đỏ) 8 năm tù về tội “Tàng trữ hàng cấm”.

Theo truy tố, ngày 30/5/2015, Tổ kiểm tra QLTT số 1 thuộc Chi cục QLTT tỉnh BR-VT phối hợp Công an huyện Long Điền tiến hành kiểm tra hành chính cửa hàng của ông Châu Văn Ơi (địa chỉ số 14 E, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền) phát hiện thấy hàng chục nghìn bao thuốc lá lậu không rõ nguồn gốc. Theo lời khai của bà Trần Thị Vương (vợ ông Ơi) thì số thuốc lá trên là của ông Châu Văn Anh (anh trai ông Ơi).

Ông Anh khai, do được vợ chồng ông Ơi thuê trông kho hàng nên khi có một người đàn ông thuê trông giữ số hàng cấm này ông Anh đã nhận lời với tiền công là 1 triệu đồng/tháng.

Ghen tuông, hai người phụ nữ đánh nhau rơi xuống vực

Ngày 26/2, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Ngoan, 34 tuổi (ở xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) 10 năm tù về tội “Giết người”. Xem tiếp tại đây.


Mất mạng vì thói hung bạo

Ngày 26/2, TAND cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận một phần kháng cáo giảm phần bồi thường cho phía nạn nhân còn 123 triệu đồng (trước là 148 triệu đồng); y án Phạm Thị Tứ, 23 tuổi (ngụ Quảng Ngãi) 18 tháng tù về tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”.

Tin tức xét xử: Mất mạng vì thói hung bạo

Bị cáo Phạm Thị Tứ tại phiên xét xử

Theo truy tố, ngày 8/6/2014, anh Nguyễn Tố Hoàng kiểm tra tài khoản của Tứ thấy có 1,1 triệu đồng. Nghi ngờ vợ giấu tiền riêng, anh Hoàng hỏi Tứ về nguồn gốc số tiền thì được vợ giải thích đây là tiền trợ cấp thất nghiệp trong thời kỳ sinh con nhưng anh Hoàng không tin dẫn đến vợ chồng cãi nhau. Hoàng lấy cây chày đâm tiêu bằng gỗ đánh vào đầu Tứ.

Bị đau, Tứ vớ con dao đâm vào ngực chồng khiến anh này tử vong ngay sau đó.

Đánh chết học viên, cán bộ trung tâm cai nghiện lĩnh án

Ngày 26/2, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án 9 năm tù đối với Nguyễn Đức Dũng, 43 tuổi (ở Hải Dương); Phạm Văn Dũng, 46 tuổi (ở Hải Dương) 5 năm tù, Lê Hồng Phong, 35 tuổi (ở Đồng Nai) 4 năm tù cùng về tội “giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, anh Hoàng Văn Văn, 41 tuổi (quê Hải Phòng) bị cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Đồng Nai (Trung tâm Xuân Phú).

Khoảng 15h40 ngày 31/1/2013, anh Văn cùng hai học viên khác kích động học viên bỏ trốn. Dũng ra hiệu lệnh cho các học viên dừng lại nhưng bất thành nên đã dùng bộ đàm cho các chốt ngăn chặn. Ngay sau đó, Văn bị bắt giữ đưa về phòng bảo vệ. Sau đó, anh này bị Dũng và các nhân viên bảo vệ đánh tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử: Mất mạng vì thói hung bạo