Tin nhanh

Pakistan: 11 lao động thiệt mạng trong vụ đánh bom xe tải chở công nhân

Trâm Anh 20/08/2023 - 16:31

Ngày 20/8, Thủ tướng tạm quyền của Pakistan Anwaar-ul-Haq Kakar cho biết, 11 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công nghi là do phiến quân ở miền Bắc Pakistan thực hiện.

Tin đăng trên X (Twitter) cho biết, một "cuộc tấn công khủng bố" ở Bắc Waziristan "đã cướp đi sinh mạng của 11 người lao động vô tội".

pakistan.jpg
Trong năm qua, Pakistan đã chứng kiến ​​sự gia tăng các vụ tấn công do các chiến binh Hồi giáo thực hiện. (Ảnh: AP)

Theo các quan chức an ninh và cảnh sát, một thiết bị nổ tự tạo (IED) được cho là đã phát nổ bên dưới một chiếc xe tải chở công nhân đến một công trường xây dựng của quân đội ở Waziristan, nằm ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa gần biên giới Afghanistan.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc.

Trong năm qua, Pakistan đã chứng kiến ​​sự gia tăng các cuộc tấn công do các chiến binh Hồi giáo dàn dựng, đặc biệt là sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Taliban ở Pakistan, được gọi là Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) và Chính phủ quốc gia bị hủy bỏ.

Các nhóm cực đoan khác, bao gồm cái gọi là "Nhà nước Hồi giáo", đã nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công.

Một vụ nổ lớn tại một cuộc tụ họp chính trị ở Khyber Pakhtunkhwa do một phe tôn giáo tổ chức vào tháng trước đã khiến 45 người thiệt mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pakistan: 11 lao động thiệt mạng trong vụ đánh bom xe tải chở công nhân