Tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Trường Sơn (VCS-01) là tổ hợp tên lửa bắn từ bờ, cơ động do Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, chế tạo.
Xuất hiện trong khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu đất nước, tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Trường Sơn (VCS-01) nhận được nhiều sự quan tâm, tìm hiểu của khách tham quan.
Chị Thái Thùy Linh (phường Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết rất ấn tượng với tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Trường Sơn. "Khách tham quan có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện đại của Quân đội ta tại triển lãm. Lần đầu tiên trong đời, tôi được chứng kiến nhiều vũ khí, khí tài quân sự ở khoảng cách gần như vậy", chị Linh chia sẻ.
Thành phần cơ bản của tổ hợp gồm:
Xe chỉ huy chiến đấu (VCPV-01) là trung tâm chỉ huy và điều khiển thuộc tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Trường Sơn, thời gian triển khai không quá 10 phút.
Xe ra-đa (VTAR-01) có khả năng phát hiện, định vị và bám sát mục tiêu mặt nước, cung cấp thông tin mục tiêu (phương vị, cự ly, vận tốc, hướng di chuyển) tới các nơi dùng tin. Xe ra-đa có khả năng chống tác chiến điện tử và hoạt động liên tục 24/7.
Xe bệ phóng (VLV-01) là loại xe phóng thuộc tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Trường Sơn, có khả năng điều khiển các loại đạn khác nhau; số lượng đạn: 8 đạn; thời gian triển khai không quá 10 phút; khối lượng xe không quá 40 tấn.
Tên lửa đối hạm Sông Hồng (VSM-01A). Tên lửa đối hạm Sông Hồng có tầm bắn 80km; vận tốc bay hành trình cận âm; khối lượng không quá 600kg. Việc đặt tên tổ hợp theo dãy núi Trường Sơn và đạn tên lửa theo dòng sông Hồng mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc; là sự kết hợp giữa núi và sông, khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và biển đảo của Tổ quốc.
Xe vận chuyển - nạp tên lửa (VTRV-01) có chức năng vận chuyển và nạp tên lửa thuộc tổ hợp tên lửa Trường Sơn. Xe có thể vận chuyển đến 8 tên lửa.