Gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn TP. Huế có chiều hướng diễn biến phức tạp, gia tăng cả về số lượng vụ việc lẫn mức độ nguy hiểm. Các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy không chỉ nhiều hơn, mà còn ngày càng manh động, tinh vi và trẻ hóa.
Nhiều chuyên án “khủng” bị triệt phá
Trong 8 tháng đầu năm 2025, Tòa án nhân dân (TAND) hai cấp TP. Huế đã xét xử hàng trăm vụ án ma túy với số lượng bị cáo lên đến hàng trăm người. Đáng chú ý, nhiều vụ án có khối lượng ma túy rất lớn, dẫn đến các mức án đặc biệt nghiêm khắc, từ chung thân đến tử hình, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của các cơ quan chức năng trong việc trấn áp loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.
Ngày 20/8, TAND TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy” với tổng khối lượng gần 30kg ma túy, do Trần Bảo Vũ (SN 1993) cầm đầu cùng 10 đồng phạm, phần lớn có tuổi đời rất trẻ. Đây là chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn lượng lớn “cái chết trắng” tuồn vào TP. Huế và các tỉnh lân cận.
Các bị cáo trong vụ án gồm: Trần Bảo Vũ (SN 1993), Phan Minh Trung (SN 1990), Lê Khắc Dỉ (SN 2003), Phạm Xuân Nguyên Minh (SN 1999), Lê Anh Vũ (SN 2001), Hồ Văn Hùng (SN 1983), Võ Công Khuê (SN 1991), Huỳnh Thị Lệ Huyền (SN 1991), Võ Đại Tây Dương (SN 1996) – cùng trú tại TP. Huế;
Nguyễn Duy Quang (SN 2004) và Nguyễn Thế Hùng (SN 1990) – cùng trú tỉnh Quảng Trị.
Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2023 – 2024, Trần Bảo Vũ nhiều lần mua ma túy từ tỉnh Quảng Trị đưa về Huế tiêu thụ. Vũ trực tiếp điều hành, chỉ đạo đàn em tìm nơi cất giấu, vận chuyển và giao bán. Quá trình khám xét, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ tổng cộng 29,06kg ma túy các loại, trong đó có hơn 20,9kg Methamphetamine, 4,1kg Ketamine, gần 388g MDMA cùng nhiều tang vật liên quan.
Phân vai trò trong vụ án: Trần Bảo Vũ chịu trách nhiệm chính với 28,44kg ma túy; Trung, Dỉ, Quang, Minh là đồng phạm tích cực, liên quan 10,7kg ma túy; Huyền và Dương tham gia mua bán, tiêu thụ 6,64kg ma túy; Anh Vũ, Văn Hùng, Khuê, Thế Hùng tham gia vận chuyển 5,68kg ma túy.
Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tử hình các bị cáo Trần Bảo Vũ, Phan Minh Trung, Lê Khắc Dỉ, Nguyễn Duy Quang.
Chung thân đối với các bị cáo Phạm Xuân Nguyên Minh, Huỳnh Thị Lệ Huyền, Võ Đại Tây Dương, Lê Anh Vũ; Hồ Văn Hùng, Võ Công Khuê, Nguyễn Thế Hùng cùng mức án 20 năm tù.
Trước đó, TAND TP. Huế cũng đã xét xử vụ án Đoàn Lê Quốc Phước (SN 2001, trú huyện Phú Vang cũ) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Phước bị bắt quả tang khi đang tàng trữ hơn 7,7kg MDMA. Tại tòa, Phước khai nhận được một người phụ nữ tên Quỳnh thuê vận chuyển và bán ma túy để nhận tiền công. Chỉ trong vòng 3 tháng (từ 2 - 4/2023), Phước nhiều lần giao bán ma túy trên địa bàn TP. Huế và các tỉnh lân cận với số lượng lớn, có lần lên đến 3.000 viên ma túy kẹo và 1kg Ketamine, nhận tổng cộng 140 triệu đồng tiền công.
Căn cứ chứng cứ và tính chất nguy hiểm của hành vi, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đoàn Lê Quốc Phước mức án tử hình.
Hủy hoại tương lai của một thế hệ
Những phiên tòa xét xử tội phạm ma túy không chỉ là nơi tuyên phạt nghiêm khắc mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho xã hội.
Tại phòng xử án, khi những bản án tử hình được tuyên, bầu không khí lắng đọng, nghẹn ngào. Nhiều giọt nước mắt đã rơi từ người thân, bạn bè của các bị cáo, những người từng hy vọng vào một tương lai khác. Nhưng với sai lầm nối tiếp sai lầm, sự coi thường pháp luật và lòng tham mù quáng, kết cục đau lòng là điều không thể tránh khỏi.
Các bị cáo như Trần Bảo Vũ, Phan Minh Trung, Lê Khắc Dỉ, Nguyễn Duy Quang, Đoàn Lê Quốc Phước… chỉ là phần nổi của tảng băng trong cuộc chiến chống ma túy. Đây là hệ quả tất yếu của siêu lợi nhuận, khi nhiều người bất chấp tất cả, gieo rắc “cái chết trắng” và tàn phá biết bao gia đình, cướp đi tuổi trẻ và tương lai của nhiều người khác.
Một cán bộ điều tra kỳ cựu về ma túy nhận định: “Ma túy là tội phạm của mọi tội phạm. Nó không chỉ gây nghiện và hủy hoại sức khỏe, mà còn kéo theo hàng loạt tội phạm khác như trộm cắp, cướp giật, bạo lực… gây mất an ninh trật tự và làm bất an trong nhân dân.”
Về phía ngành tòa án, TAND hai cấp TP. Huế xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng trong điều tra, truy tố và xét xử. Các vụ án ma túy trọng điểm được ưu tiên xử lý nhanh, nghiêm minh để tạo tính răn đe mạnh mẽ.
Những phiên tòa không chỉ nhằm trừng trị tội phạm, mà còn là lời cảnh báo cho những ai đang có ý định dấn thân vào con đường phạm pháp, đồng thời nhắc nhở cộng đồng cùng chung tay ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy.
Cuộc chiến với ma túy chưa bao giờ dễ dàng, nhưng với sự quyết tâm của các lực lượng chức năng và sự đồng lòng của xã hội, niềm tin vào một TP. Huế bình yên, không ma túy sẽ trở thành hiện thực.