Tòa tuyên án

Lĩnh án 12 năm tù vì chém trọng thương người can ngăn

Thế Minh 09/11/2023 - 17:09

Chiều ngày 9/11, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Lương (SN 2003, trú tại phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án: Khoảng 22h30 ngày 18/8/2022, sau khi nhậu xong, trên đường đến nhà bạn gái, tại dốc Cây Sung thuộc phường Xuân Thành, Lương gặp bạn gái Phan Thị Mỹ Hậu.

Lương hỏi chị Hậu làm gì ở đây. Chị Hậu chỉ tay về phía các anh Trần Quang Vinh, Trần Quang Toàn và Nguyễn Văn Hiền đang đứng cách đó khoảng 100m nói “Tụi kia kéo nát tay em”. Lương đến chỗ nhóm anh Hiền nhiều lần hỏi ai làm trầy xước tay Hậu, cả ba người trả lời không biết.

chem-nguoi-can-ngan-2-(1).jpg
Bị cáo Nguyễn Đức Lương tại phiên tòa.

Lương tiếp tục hỏi nhiều lần, Hiền bực tức nhặt một cục đất sỏi đánh một cái trúng mũ bảo hiểm của Lương. Lương mở cốp xe lấy hai con dao bầu để đánh lại. Thấy vậy, nhóm của Hiền nhặt đá ném vào người Lương.

Lương cầm 2 con dao rượt đuổi nhóm của Hiền, khi đến trước nhà bà Nguyễn Thị Đầm (thuộc phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu) cách nhóm của Hiền khoảng 30 đến 40m thì dừng lại.

Anh Nguyễn Ngọc Bình (con trai bà Đầm) đang ở trong nhà nghe tiếng ồn ào đánh nhau nên chạy ra ôm Lương, can ngăn làm cả hai ngã xuống đất.

chem-nguoi-can-ngan-1-.jpg
Toàn cảnh phiên tòa sơ thẩm.

Lương nghĩ Bình là nhóm của anh Hiền nên hai tay cầm 2 dao chém liên tiếp vào vùng đầu, vùng cổ, vai và lưng của anh Bình.

Nhóm anh Hiền thấy vậy chạy đến can ngăn. Lương dùng dao chém trúng tay của các anh Hiền, anh Toàn gây thương tích.

Bà Đầm thấy anh Bình bị thương, chạy đến kéo Bình ra và hô “Công an, công an”. Lương dùng dao chém trúng tay trái bà Bình rồi bỏ chạy. Anh Bình được đưa đi cấp cứu và diều trị kịp thời. Kết luận giám định pháp y anh Bình bị thương tích 31%, bà Đầm bị thương tích 4%.

Lương đã bồi thường cho 2 bị hại 85 triệu đồng. Bà Đầm có đơn xin rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Anh Bình có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên toà, bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình. Sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Lương 12 năm tù về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh án 12 năm tù vì chém trọng thương người can ngăn