Nhóm cướp táo bạo sa lưới

Nhật Linh| 11/02/2015 15:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Để có tiền ăn chơi tiêu xài, Ngô Quang Phương (SN 1989, ngụ tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã cùng đồng bọn liên tiếp có hành vi khống chế, đánh đập người đi đường để cướp tài sản trên dọc tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua khu vực huyện Thống Nhất, Đồng Nai.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Phương cùng Nguyễn Văn Lạm (SN 1993, ngụ tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về hành vi cướp tài sản.

Liên quan đến vụ án, các đối tượng Nguyễn Văn Ánh (SN 1985), Trần Đức Danh (SN 1987, cùng ngụ tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bị đề nghị truy tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nhóm cướp táo bạo sa lưới

Ngô Quang Phương, Nguyễn Văn Lạm tại cơ quan điều tra

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận, vào khoảng 20 giờ ngày 5/11/2014, Phương và Lạm điều khiển xe mô tô biển số 37L1-14081, mang theo dao, dây ống nhựa và băng keo lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A hướng từ TP.Biên Hòa về Long Khánh để tìm người đi đường thực hiện hành vi cướp.

Vừa phát hiện ông Võ Văn Bích (SN 1968, ngụ tại huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) đang lưu thông cùng chiều phía trước nên cả hai tăng ga bám theo. Khi đến khu vực ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Đồng Nai thì chúng chặn đầu xe, ép ông Bích vào lề đường.

Sau đó, Phương dùng dao khống chế “con mồi”, còn Lạm liên tiếp lấy dây nhựa đánh vào người ông Bích. Chúng lôi ông vào bụi cây ven đường, trói tay chân nạn nhân lại và cướp xe mô tô, điện thoại di động, 8 trăm ngàn, 1 nhẫn vàng 1,2 chỉ và giấy tờ tùy thân.

Do có quen biết Ánh là thợ sửa xe tại TP.Biên Hòa nên Phương và Lạm mang xe đến nhờ Ánh giới thiệu người mua. Qua sự môi giới của Ánh, Phương đem xe bán cho Danh được gần 10 triệu đồng, rồi chia nhau tiêu xài.

Đến khoảng 19 giờ 30 ngày 24/11/2014, Phương và Lạm lại tiếp tục điều khiển xe mang theo hai con dao bấm, một dây xích và cuộn băng keo lưu thông trên Quốc lộ 1A. Chúng phát hiện anh Phạm Văn Luyến đang lưu thông cùng chiều hướng từ TP.Biên Hòa về Long Khánh nên nảy sinh ý định cướp.

Khi bám theo xe của anh Luyến đến đoạn đường vắng trên quốc lộ 1A, đoạn qua khu vực xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất thì Phương và Lạm ép xe anh Luyến vào lề đường, dùng dao khống chế bắt nạn nhân phải vào khu rẫy vắng.

Khi nạn nhân chống cự hòng thoát thân thì chúng ra tay đánh đập và trói anh Luyến vào gốc cây rồi dùng băng keo bịt miệng. Sau đó, cả hai cướp xe mô tô, điện thoại di động, gần 5 triệu tiền mặt, 1 cuộn dây điện, 4 ổ cứng máy vi tính, 1 đôi dép, 6 đôi giày hàng hiệu, 1 đồng hồ đeo tay cùng giấy tờ tùy thân của anh Luyến rồi tẩu thoát.

Cũng bằng thủ đoạn như trên, khoảng 20 giờ ngày 11/12/2014, cả hai phát hiện anh Huỳnh Thanh Sơn (SN 1986, ngụ tại tỉnh Tiền Giang) đang say rượu nằm bên vệ đường quốc lộ 1A, đoạn thuộc xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất.

Thấy nạn nhân ngủ gục trên xe nên Phương và Lạm khống chế, lôi anh Sơn vào khu đất trống trói tay chân lại. Cả hai cướp được chiếc xe mô tô biển số 63X1-9450 của anh cùng 2 điện thoại di động, 3 triệu đồng, 1 máy ảnh và giấy tờ tùy thân rồi cao chạy xa bay.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thống Nhất đã xác định đây là những tên cướp manh động và rất táo bạo nên đã xác lập chuyên án 124C để truy bắt.

Với sự vào cuộc quyết liệt, sự chỉ đạo sát sao của ban lãnh đạo công an huyện và tinh thần chống tội phạm tích cực của lực lượng trinh sát, ngày 18/12/2014, cả hai đối tượng cướp đã bị sa lưới khi đang trên đường đi “ăn hàng”.

Lục soát cốp xe, lực lượng đã thu giữ 2 con dao bấm, 1 sợi dây xích, 1 cuộn băng keo và một số vật dụng chúng đã cướp được trước đó của các bị hại.

Quá trình điều tra, Cơ quan chức năng xác định, Phương là đối tượng từng có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp tài sản. Ra trại, không có nghề nghiệp ổn định nên ngựa quen đường cũ, đã rủ đồng bọn tiếp tục phạm pháp.

Riêng các đối tượng Ánh và Danh biết các các xe mô tô đều do Phương và Lạm cướp được nhưng vẫn mua nên bị đề nghị truy tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhóm cướp táo bạo sa lưới