Pháp luật

Bắt nhóm đối tượng dùng xe khách làm nơi đánh đập, cướp tài sản của người dân

Đức Sơn 29/12/2023 - 20:11

Ngày 29/12, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định Giữ người trong trường hợp khẩn cấp với 4 đối tượng để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

qv-22.12.2023-ksv.jpg
Kiểm sát viên lấy lời khai của các đối tượng (Ảnh: VKSND tỉnh Bắc Ninh)

Theo VKSND tỉnh Bắc Ninh, ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thị xã Quế Võ nhận được đơn trình báo của người dân về việc tại khu vực đường gom QL 18 thuộc khu Do Nha, phường Phương Liễu xuất hiện 4 đối tượng điều khiển xe ô tô 16 chỗ, nhãn hiệu Ford Transit, màu trắng, BKS: 14F - 003.70 đón khách dọc đường. Khi khách lên xe 4 đối tượng trên có hành vi đe dọa, đánh đập nhằm chiếm đoạt tài sản của các hành khách.

Quá trình xác minh, ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Quế Võ đã xác định được các đối tượng thực hiện hành vi Cướp tài sản là Hoàng Văn Hiếu (SN 1995), Nguyễn Ngọc Đức (SN 2000 cùng trú tại xã Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), Đinh Bá Huỳnh (SN 1996, trú xã Việt Dân, TX. Đông Triều) và Phạm Xuân Cường (SN 1970, trú Đông Triều, TX. Đông Triều).

qv-22.12.2023-ot.jpg
Chiếc xe các đối tượng dùng làm nơi cướp tài sản của hành khách
(Nguồn: VKSND tỉnh Bắc Ninh)

Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2023 đến thời điểm bị bắt, Hiếu, Huỳnh, Đức, Cường sử dụng xe ô tô 16 chỗ BKS như trên đi trên 2 tuyến QL18 qua các địa bàn TX. Đông Triều đi qua TX. Quế Võ đến TP. Hà Nội và tuyến QL5 đi từ bến xe Cẩm Phả đến TP. Hải Phòng để tìm người đang đợi bắt xe khách nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khi phát hiện khách đứng chờ xe gần các khu công nghiệp, các đối tượng sẽ dừng lại xuống lôi kéo từ 1 - 3 khách lên xe. Sau đó, di chuyển từ 5 - 7km các đối tượng sẽ có hành vi đe dọa, khống chế, đánh đập người bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản. Mỗi bị hại đi xe bị chiếm đoạt từ 3 - 5 triệu đồng/người, khi bị hại đồng ý làm theo thì các đối tượng yêu cầu chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng của các đối tượng.

Từ đầu tháng 6/2023 đến khi bị bắt, Hoàng Văn Hiếu, Nguyễn Ngọc Đức, Đinh Bá Huỳnh và Phạm Xuân Cường đã thực hiện khoảng 80 vụ, với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng gần 200 triệu đồng chủ yếu trên 2 tuyến đường là QL18 và QL5.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt nhóm đối tượng dùng xe khách làm nơi đánh đập, cướp tài sản của người dân