An ninh trật tự

Bỏ học đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài

PV 25/01/2024 - 10:06

Cần tiền tiêu xài, hai thanh thiếu niên đã sử dụng hung khí uy hiếp nhiều phụ nữ đi đường lúc đêm khuya, rồi cướp tài sản của nạn nhân.

Ngày 24/1, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Sỹ T. (SN 2007 ở khu 12, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) và Mạc Nguyễn Huy H. (SN 2008 ở xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại khoản 2, Điều 168, Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, đêm 19/1, hai đối tượng trên điều khiển xe máy Honda Vision không biển số, không có giấy tờ chạy trên các tuyến đường ở Hải Dương để cướp tài sản.

Khoảng 00 giờ 45 ngày 20/1, tại đầu đường Phú Lương (phường Nhị Châu, TP Hải Dương), các đối tượng chặn xe của một phụ nữ (SN 1968, ở xã Tiền Tiến, TP Hải Dương), sau đó dùng thanh đao dài 80cm đe dọa, cướp 1 chiếc điện thoại di động Samsung trị giá khoảng 3 triệu đồng.

Đến khoảng 2 giờ 15 ngày 20/1, tại trước cửa số nhà 46 Tây Hào (phường Ngọc Châu, TP Hải Dương), hai đối tượng đe dọa, khống chế, cướp 690.000 đồng của một phụ nữ (SN 1972, phường Thạch Khôi, TP Hải Dương).

Tại cơ quan Công an, bước đầu, hai đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã cùng nhau thực hiện nhiều vụ cướp tài sản.

Mở rộng điều tra, Công an TP. Hải Dương làm rõ hai đối tượng trên đã thực hiện các vụ cướp tài sản khác trong đêm 19, rạng sáng ngày 20/1.

Được biết, Phạm Sỹ T. từng là học sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tại Hải Dương và đã tự ý nghỉ học từ tháng 12/2023.

Vụ việc đang được Công an TP. Hải Dương tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bỏ học đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài