Hải Phòng: Học viên tự tử tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội

Hà Tiên(TH)| 29/02/2016 06:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo thông tin từ Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, đơn vị đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân học viên Trung tâm Giáo dục lao động xã hội TP Hải Phòng tự tử tại trung tâm.

Hải Phòng: Học viên tự tử tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội

Trung tâm Giáo dục lao động xã hội TP Hải Phòng

Theo ghi nhận từ Công an huyện Thủy Nguyên, vào hồi 15 giờ 30 ngày 27/2, Trung tâm Giáo dục lao động xã hội TP Hải Phòng (nằm trên địa bàn xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) nhận được tin báo học viên Đỗ Quang Dũng (sinh năm 1964, trú tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đã treo cổ tại khu vực nhà tắm của Trung tâm này.

Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, Đỗ Quốc Dũng đã được Phó Đội trưởng Đội quản lý học viên và một số học viên cắt dây hạ xuống và đưa đi cấp cứu tại Phòng khám đa khoa Minh Đức (thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên). Tuy nhiên, tại đây các bác sĩ xác định học viên Đỗ Quang Dũng đã tử vong trước đó.

Lãnh đạo Trung tâm Giáo dục lao động xã hội TP Hải Phòng cho biết, học viên Đỗ Quang Dũng được gia đình đưa vào Trung tâm để cai nghiện ma túy theo diện tự nguyện từ ngày 14/12/2015. Đây cũng là trường hợp đầu tiên học viên cai nghiện tự tử tại Trung tâm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Học viên tự tử tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội