Bắt quả tang 4 đạo chích "hành nghề" ở nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn

Phong Trần| 21/03/2013 19:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lực lượng công an cũng thu tại chỗ 01 xe ôtô tải và gần 1 tấn sắt, thép cùng nhiều phương tiện, dụng cụ dùng để trộm cắp.

Sáng ngày 21/3/2013, Đồn Công an Nghi Sơn đã phối hợp với Công ty bảo vệ Lam Sơn bắt quả tang 04 đối tượng đang trộm sắt, thép tại công trường xây dựng Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn. Công an cũng thu tại chỗ 01 xe ôtô tải và gần 1 tấn sắt, thép cùng nhiều phương tiện, dụng cụ dùng để trộm cắp.

04 đối tượng bị bắt gồm: Trần Văn Ngọc, (SN 1990); Mai Văn Duy, (SN 1989); Nguyễn Thị Tú, (SN 1963) và Mai Thị Thúy, (SN 1974) đều trú tại xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia.

Lợi dụng được giao nhiệm vụ là công nhân vệ sinh công trường, các đối tượng: Ngọc, Tú, Thúy đã câu kết với Mai Văn Duy mang xe ôtô tải chở rác thải vào trộm cắp sắt, thép của công trường rồi mang ra ngoài tiêu thụ. Qua đấu tranh khai thác, 4 đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm cắp sắt vụn tại công trường xây dựng nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn.

Hiện nay, Công an huyện Tĩnh Gia đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt quả tang 4 đạo chích "hành nghề" ở nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn