Bắt nhóm đối tượng gây ra hàng chục vụ cướp táo tợn

Nhật Linh| 22/04/2015 08:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhận được tin báo của nhiều bị hại về việc một số đối tượng cướp tài sản táo tợn, Công an huyện Xuân Lộc đã ra quân truy quét và bắt trọn ổ bọn cướp.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng gồm Nguyễn Thanh Phong (tên thường gọi là Chuột, SN 1994 tuổi, ngụ tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc), Võ Minh Phong (SN 1994, ngụ tại xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc),  Nguyễn Minh Lý (SN 1994,ngụ tại xã Xuân Trường, huyện Xuân lộc) về hành vi cướp giật tài sản.

Bắt nhóm đối tượng gây ra hàng chục vụ cướp táo tợn

Các đối tượng tại cơ quan điều tra, từ trái qua: Lý, Thanh Phong, Minh Phong

Sau khi nhận được tin báo từ những người bị hại về việc bị hai đối tượng thanh niên chở nhau trên xe phân khối lớn cướp giật dây chuyền vàng, Công an huyện Xuân Lộc, Đồng Nai đã ra quân truy quét và bắt trọn ổ bọn cướp.

Qua đấu tranh chúng khai nhận đã cùng nhau thực hiện trót lọt 2 vụ cướp và 12 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Xuân Lộc. Bắt đầu từ ngày 1/5, Thanh Phong sử dụng xe mô tô chở Lý đi tìm cơ hội cướp tài sản. Khi đến đoạn đường thuộc ấp 3, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc thì chúng phát hiện bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ điều khiển xe lưu thông phía trước nên tiếp cận giật sợi dây chuyền của bà Huệ rồi tẩu thoát.

Tiếp đó, ngày 11/5/2011, Thanh Phong và Minh Phong đi vào khu nghĩa địa tại ấp 2, xã Xuân Tâm để sử dụng ma túy thì phát hiện bà Nguyễn Thị Thanh Nhung đang thắp nhang cho người thân nên tiếp cận và cướp giật sợi dây chuyền rồi lên xe bỏ chạy.

Trong tháng 7/2014, Thanh Phong chở Lý trên xe mô tô chạy trên đường Hùng Vương (thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) thì phát hiện một phụ nữ chạy xe tay ga phía trước. Phong cho tăng ga, áp sát đối tượng để Lý dùng tay giật nhanh sợi dây chuyền của bị hại.

Những tài sản chúng cướp đươc đều đem đến một số tiệm vàng để bán lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy. Vào ngày 7/12/2014, sau khi sử dụng ma túy, Thanh Phong mang theo mình một con dao rựa dài khoảng 70cm cùng với Minh Phong để đi “ăn hàng”. Khi đi ngang qua nhà anh Hòa (lúc này chủ nhà đi vắng), chúng phát hiện có nhiều gà nên cả hai ghé vào trộm.

Khi cả hai đang bắt gà, thì chị Phương (chị dâu anh Hòa) phát hiện hỏi có chuyện gì. Lập tức, Thanh Phong dơ con dao về phía trước dọa và chửi thề “đứa nào lấy gà của tao bán cho nó, giờ tao bắt về” rồi ngang nhiên đi ra.

Thông qua tin báo của bị hại, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đối tượng trên nhanh chóng sa lưới.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt nhóm đối tượng gây ra hàng chục vụ cướp táo tợn