Cùng vào tù gỡ lịch vì... mua dùm ma túy

Hoàng Phúc| 21/06/2013 17:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hiệp, Phương và Huy khai nhận, trước đó Huy nhờ Phương mua dùm ma túy để sử dụng, Phương đồng ý và nhận số tiền 300 nghìn đồng của Huy.

Sáng 21/6, TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Võ Phi Hiệp (SN 1990, trú tổ 19, thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang) 9 năm tù, Võ Văn Quang (SN 1988, trú tổ 20, Trường Phúc, Vĩnh Phước, Nha Trang) 4 năm tù, Phạm Thị Kim Phượng (SN 1986, trú 123 Yersin, hiện thuê trọ tại tổ 19, thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang) 3 năm 6 tháng tù cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tối ngày 2/2/2013, Công an TP. Nha Trang phát hiện bắt quả tang tại khu vực bãi đất trống trước chợ Phước Hải, Nha Trang, Hiệp và Phương đang đưa cho Lê Văn Huy một gói giấy bên trong có 2 tép heroin. Kiểm tra thu giữ trong người Hiệp 3 tép heroin. Tại cơ quan điều tra, Hiệp, Phương và Huy khai nhận, trước đó Huy nhờ Phương mua dùm ma túy để sử dụng, Phương đồng ý và nhận số tiền 300 nghìn đồng của Huy. Phương bàn với Hiệp bỏ thêm 200 nghìn đồng để mua ma túy sử dụng. Hiệp đồng ý.

Cả hai đến khu vực lầu 7 phường Vĩnh Phước gặp Quang nhờ mua dùm heroin. Quang đồng ý nhận 500.000 đồng của Hiệp rồi đi gặp Nhật sụi tại trên núi khu vực lầu 7 mua được 5 tép heroin, sau đó Quang đưa 5 tép heroin trên cho Hiệp (không lấy tiền công) rồi đi chơi. Hiệp, Phương cầm 5 tép heroin đi tìm chỗ sử dụng nhưng Huy điện thoại nhắc nên cả hai đến khu vực bãi đất trống trước chợ Vĩnh Hải để đưa ma túy cho Huy thì bị phát hiện bắt quả tang. Ngày 18/2/2013, Quang đến Công an đầu thú và bị phạt tù như trên vì đã đi mua giùm ma túy cho con nghiện.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cùng vào tù gỡ lịch vì... mua dùm ma túy