Nắng nóng 40 độ C, hồ Tây trở thành “bãi biển” tự do

Đồng Diệm| 04/06/2017 08:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thời tiết Hà Nội chạm mức 40 độ C, nhiền người dân biến hồ Tây thành “bãi biển” tự do để giải nhiệt.

Theo ghi nhận, mấy ngày gần đây, nhiệt độ Hà Nội chạm mức 40 độ C, nhiều người dân đổ xô ra hồ Tây là địa điểm lý tưởng để giải nhiệt. Rất nhiều người tập chung tại đây để tắm “miễn phí”, bởi không gian ở đây rộng lớn, trong lành, thoáng mát.

Không chỉ có thanh niên, mà ngay cả những người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, thậm chí có cả thú cưng cũng được dắt đi tắm cùng, khiến cho khung cảnh nơi đây luôn nhộn nhịp như một “bãi biển” thực thụ.

Nắng nóng 40 độ C, hồ Tây trở thành “bãi biển” tự do

Người dân đổ xô ra hồ Tây tắm

Thời gian hoạt động của “bãi tắm” Hồ Tây từ 16 giờ đến 18 giờ hàng ngày, càng về chiều muộn, lượng người đổ về đây càng đông. Vỉa hè hai bên được tận dụng làm những bãi để xe miễn phí, thậm chí còn có những hàng quán di động được mở ra đến sát mép hồ để phục vụ người đến tắm.

Mặc dù đã có những biển báo nguy hiểm, thậm chí là biển cấm tắm nhưng nhiều người vẫn “phớt lờ” để thỏa thích bơi lội, giữa tiết trời oi bức nắng nóng. 

Nắng nóng 40 độ C, hồ Tây trở thành “bãi biển” tự do

Không chỉ có riêng người tắm mà cả “thú cưng” cũng ra để giải nhiệt với bãi biển mới ở Hà Nội

Nắng nóng 40 độ C, hồ Tây trở thành “bãi biển” tự do

Bất chấp biển cảnh báo, người dân vẫn vô tu tắm

Nắng nóng 40 độ C, hồ Tây trở thành “bãi biển” tự do

Tắm không cần phao 

Nắng nóng 40 độ C, hồ Tây trở thành “bãi biển” tự do

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng 40 độ C, hồ Tây trở thành “bãi biển” tự do