Đồng Tháp: Kho chứa axit đe dọa sức khỏe người dân

Thiên Bảo| 12/01/2016 06:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong những ngày qua, nhiều hộ dân sống trong khu vực đường Lê Lợi, phường 2, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đang sống trong tình trạng lo lắng kể từ khi phát hiện cơ sở kinh doanh bình ắc quy Phú Đức có một kho lưu trữ, pha chế a xít ngay tại nhà.

Theo những bà con sinh sống nơi đây, cơ sở kinh doanh này hoạt động từ năm 2000, lúc đầu chỉ kinh doanh bình ắc quy với quy mô nhỏ, sau thời gian thì phát triển làm đại lý cho hãng ắc quy Đồng Nai, và hiện tại làm bình ENIMAC. Nhiều người dân không biết sự tồn tại của kho axit này  cho đến khi chủ cơ sở này quyết định mở rộng kho để kinh doanh thêm.

Đồng Tháp: Kho chứa axit đe dọa sức khỏe người dân

Chị Nguyễn Thị Diễm, sống cạnh cơ sở nói: Từ lâu thấy bên nhà anh Đức làm ắc quy, chúng tôi không có ý kiến gì, nhưng bây giờ anh Đức còn muốn phát triển mở rộng thì phải có biện pháp bảo vệ, chứ không thể để ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng đến bà con nơi đây.

Đồng Tháp: Kho chứa axit đe dọa sức khỏe người dân

Chứng kiến nhiều vật dụng bị axit làm hư hại, người dân lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người thân trong gia đình mình.

Axit là loại hóa chất vô cùng nguy hiểm, nhiều loại gây ra thương tích nặng cho con người nếu vô ý chạm phải. Không những vậy, hơi a xít còn gây không ít nguy hại, tiềm ẩn trong môi trường và sức khỏe của con người. Chính vì thế, việc kinh doanh và bảo quản a xít cần phải tuân thủ theo quy trình nghiêm ngặt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Tháp: Kho chứa axit đe dọa sức khỏe người dân