Việt Nam-Lào tăng cường phối hợp trong lĩnh vực khoa học công nghệ

PV| 11/03/2016 11:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào Boviengkham Vongdara đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, tại Trụ sở Chính phủ vào chiều qua (10/3).

Việt Nam-Lào tăng cường phối hợp trong lĩnh vực khoa học công nghệ

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ KHCN Lào Boviengkham Vongdara

Tại buổi tiếp, đánh giá cao sự phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ hai nước Việt Nam-Lào về nội dung khoa học công nghệ trong Hiệp định 5 năm được Chính phủ hai nước ký tại Kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ hai nước tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý hoạt động khoa học công nghệ, nhất là trong việc xây dựng các văn bản pháp luật, các cơ chế, chính sách, các chương trình phát triển khoa học công nghệ, hỗ trợ đào tạo cán bộ quản lý khoa học công nghệ cho Lào; đồng thời, phối hợp chặt chẽ trong các diễn đàn và các tổ chức quốc tế về khoa học công nghệ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tuy còn nhiều khó khăn, nhưng với Lào là người anh em thân thiết nhất, Việt Nam sẽ hỗ trợ hết sức để giúp đỡ Lào trong vấn đề đào tạo cán bộ quản lý khoa học công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu của Bộ Khoa học và Công nghệ Lào. Những thành quả tinh túy nhất trong lĩnh vực Khoa học công nghệ của Việt Nam đều sẵn sàng chia sẻ với Lào.

Đánh giá cao kết quả làm việc giữa hai Bộ Khoa học và Công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai Bộ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý nhà nước về hoạt động khoa học công nghệ, nhất là trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, các chương trình phát triển khoa học công nghệ; tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu của Bộ Khoa học và Công nghệ Lào thông qua các dự án nghiên cứu chung giữa hai nước; tiếp tục hỗ trợ, xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tại các địa phương nhằm giúp các tỉnh của Lào phát triển về kinh tế-xã hội.

Trên tinh thần này, Phó Thủ tướng cũng đề nghị hai Bộ phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện dự án xây dựng “Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý khoa học công nghệ cho Lào” và dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” cho Viện Khoa học Quốc gia Lào đúng thời hạn, không làm phát sinh kinh phí, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất của những công trình này.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp đoàn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào Boviengkham Vongdara khẳng định sẽ làm hết sức, đôn đốc các dự án đã ký kết giữa hai Bộ hoàn thành đúng tiến độ, góp phần thúc đẩy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước lên tầm cao mới theo hướng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam-Lào tăng cường phối hợp trong lĩnh vực khoa học công nghệ