Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới Vientiane, bắt đầu thăm Lào

Trọng Bằng| 24/02/2019 10:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng và chủ trương nhất quán của Việt Nam trong việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn bó, tin cậy giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith và lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, sáng nay (24/2), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội đi thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia.

Tham gia Đoàn cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Hồ Mẫu Ngoạt, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; tham gia Đoàn tại mỗi nước có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ  Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới Vientiane, bắt đầu thăm Lào

Đại diện Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Lào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại sân bay quốc tế Wattay ở Thủ đô Vientiane. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Bounnhang Vorachith.

Theo TTXVN, đúng 8 giờ 5, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hạ cánh xuống sân bay Wattay, Vientiane.

Các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Phankham Viphavanh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư, Đô trưởng Vientiane Sinlavong Khutphaythoun; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Đại sứ Lào tại Việt Nam… đã ra tận chân cầu thang máy bay đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Hàng ngàn quần chúng thủ đô Vientiane trong trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, cùng đông đảo các cháu thanh thiếu niên, học sinh Lào; đại diện kiều bào, lưu học sinh, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã có mặt tại sân bay từ rất sớm và đứng dọc hai bên đường từ sân bay vào nội đô Vientiane, trên tay cầm cờ Việt Nam và Lào, nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Theo chương trình, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Bounnhang Vorachith sẽ tiến hành hội đàm.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào lần này là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trên cương vị mới, thể hiện sự coi trọng và chủ trương nhất quán của Việt Nam trong việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn bó, tin cậy giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Lào.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới Vientiane, bắt đầu thăm Lào