Tiêu điểm

Đưa hợp tác giữa hệ thống Tòa án hai nước Việt Nam - Lào lên một tầm cao mới

Mai Đỉnh 22/08/2023 14:02

Sáng 22/8, tại trụ sở TANDTC, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã tiếp và hội đàm với đồng chí Viêng Thoong Sỉ-phăn-đon, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Cùng dự hội đàm, về phía TANDTC Việt Nam có các đồng chí Phó Chánh án TANDTC: Nguyễn Văn Du, Phạm Quốc Hưng; lãnh đạo một số đơn vị thuộc TANDTC và Chánh án TAND tỉnh Bắc Giang, Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Nam, Phú Thọ.

Về phía TANDTC Lào có đồng chí Khun Phả-Súc, Phó Chánh án TANDTC Lào; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc TANDTC Lào: Vụ Tổ chức-Cán bộ, Cục Kế hoạch-Tài chính, Vụ Quản lý chuyên môn và Thống kê Tòa án, Vụ Hợp tác quốc tế và 5 Chánh án TAND tỉnh thuộc Lào.

Thay mặt TANDTC Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhiệt liệt chào mừng đồng chí Viêng Thoong Sỉ-phăn-đon và Đoàn đại biểu cấp cao TANDTC Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu tại Hội đàm, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được thời gian qua.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, coi đây là tài sản vô giá, có tầm quan trọng chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của hai nước.

chanh-an-lao-tham-tandtc-viet-nam-4-.jpg
Toàn cảnh buổi Hội đàm

Theo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, trước những diễn biến phức tạp hiện nay trên thế giới, chúng ta càng thấy rõ hơn tầm quan trọng của việc không ngừng vun đắp và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào trên tất cả các ngành, các lĩnh vực, trong đó có ngành Tòa án giữa hai nước.

“Việc tăng cường mối quan hệ hợp tác đã và đang mang lại những lợi ích cụ thể, thiết thực cho cả hai hệ thống Tòa án Việt Nam và Lào, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mỗi quốc gia, cũng như thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác truyền thống hữu nghị giữa hai dân tộc”, Chánh án Nguyễn Hòa Bình nói.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Chánh án TANDTC Lào Viêng Thoong Sỉ-phăn-đon cảm ơn sự giúp đỡ TANDTC Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua. Đảng và Nhà nước Lào đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa TANDTC Việt Nam và TANDTC Lào.

Chánh án Viêng Thoong Sỉ-phăn-đon cho biết, nhờ sự hỗ trợ của TANDTC Việt Nam trong năm 2022 nên đến 2023 TANDTC Lào đã có sự phát triển hơn rất nhiều. Trong đó, hoàn thành một số điều sửa đổi Luật Tổ chức TAND của Lào; hoàn thành đề án thành lập một số Tòa án địa phương; tổ chức thi Thẩm phán và hướng dẫn cho cách Tòa án địa phương về công tác xét xử... Chánh án Viêng Thoong Sỉ-phăn-đon mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được những sự hỗ trợ từ TANDTC Việt Nam.

chanh-an-lao-tham-tandtc-viet-nam-1-.jpg
Đoàn đại biểu TANDTC Việt Nam

Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Tòa án hai nước Việt Nam và Lào, Chánh án Nguyễn Hòa Bình và Chánh án Viêng Thoong Sỉ-phăn-đon đã trao đổi về cách thức TANDTC Việt Nam quản lý cán bộ TAND địa phương, đồng thời thảo luận ký lại Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa TANDTC hai nước năm 2008, kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.

Cụ thể, trong thỏa thuận hợp tác ký năm 2008 đề cập nội dung hợp tác mang tính định khung cho phương hướng hợp tác về các lĩnh vực bồi dưỡng cán bộ; tổ chức nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm giữa Thẩm phán và cán bộ hai hệ thống Tòa án; hỗ trợ trang thiết bị làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xét xử.

Theo đó, Chánh án hai nước nhất trí giao Vụ Hợp tác quốc tế của Tòa án hai nước chuẩn bị về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Sau khi hai bên đã thống nhất được nội dung sửa đổi, TANDTC Việt Nam sẽ hoàn thành các thủ tục cần thiết trong nước để có thể ký kết Biên bản ghi nhớ mới trong dịp gần nhất có thể.

chanh-an-lao-tham-tandtc-viet-nam-2-.jpg
Đoàn đại biểu TANDTC Lào

Đối với kế hoạch hợp tác năm 2024, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam, Lào và Campuchia, đồng thời đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa các Tòa án cấp cao và các Tòa án cấp tỉnh của hai nước cũng là một nội dung cần tập trung. Những kế hoạch đó sẽ giao cho đơn vị chức năng trao đổi thông tin và báo cáo lãnh đạo TANDTC hai nước xem xét, quyết định.

Thông tin thêm về sinh viên Lào tại Học viện Toà án, Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình cho biết, hiện nay công tác đào tạo, chăm lo đời sống cho các sinh viên Lào tại Học viện Toà án đang được thực hiện rất tốt, tuy nhiên số lượng sinh viên Lào còn ít, phía Việt Nam sẽ xin ý kiến các đơn vị liên quan giúp Lào tăng số lượng sinh viên sang theo học tại đây.

Sau cuộc hội đàm, lãnh đạo hệ thống Tòa án hai nước chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 5 TAND tỉnh không giáp biên của hai nước Việt Nam - Lào.

chanh-an-lao-tham-tandtc-viet-nam-13-.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại hội đàm.

Kết thúc hội đàm, Chánh án Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh "Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 5 TAND tỉnh nằm sâu trong nội địa đã đưa sự hợp tác Tòa án hai nước lên một tầm cao mới, thực chất hơn".

Chánh án Nguyễn Hòa Bình mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp theo hướng ngày càng hiệu quả, thực chất; phối hợp triển khai nghiêm túc các thỏa thuận cấp cao; tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng để cùng nhau giữ vững độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả, đồng thời tích cực đóng góp để duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình khẳng định luôn sẵn sàng hỗ trợ TANDTC Lào trong việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về cải cách tư pháp, đào tạo đội ngũ cán bộ, ứng dụng CNTT vào hoạt động Tòa án; hy vọng mối quan hệ hợp tác tư pháp giữa Toà án hai nước sẽ ngày càng thắt chặt, hiệu quả và đi vào chiều sâu.

Trong thời gian qua, TANDTC Việt Nam - TANDTC Lào thường xuyên liên hệ, trao đổi với nhau qua hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm không ngừng trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng xét xử, cải cách tư pháp; thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa các Tòa án của hai nước (cả cấp Trung ương và địa phương). Cụ thể, từ năm 2010 đến tháng 5/2023, TANDTC Việt Nam đã tổ chức 09 đoàn đại biểu cấp cao của TANDTC Việt Nam sang thăm và làm việc tại Lào; tiếp đón 15 đoàn đại biêu cấp cao của TANDTC Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam và tổ chức 01 cuộc hội đàm trực tuyến giữa Chánh án TANDTC hai nước.

Hình ảnh ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 5 TAND tỉnh không giáp biên của hai nước Việt Nam - Lào:

chanh-an-lao-tham-tandtc-viet-nam-10-.jpg
Đồng chí Phạm Đức Tuyên, Chánh án TAND TP Hải Phòng và đồng chí Khăm Sinh Sỉ-bua-phăn, Chánh án TAND tỉnh Xay-nha-bu-ly.
chanh-an-lao-tham-tandtc-viet-nam-12-.jpg
Đồng chí Đỗ Ngọc Tuấn, Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ và đồng chí Thoong Đanh Sit-thi-xổn, Chánh án TAND tỉnh Luổng Nầm Tha.
chanh-an-lao-tham-tandtc-viet-nam-11-.jpg
Đồng chí Tạ Văn Vinh, Phó Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình và đồng chí Sổm Phon In-ta-vông, Chánh án TAND tỉnh Bò Kẹo.
chanh-an-lao-tham-tandtc-viet-nam-9-.jpg
Đồng chí Trần Hữu Quân, Chánh án TAND tỉnh Hà Nam và đồng chí Khăm Phổng Băn-lương, Chánh án TAND tỉnh U-đôm-xay.
chanh-an-lao-tham-tandtc-viet-nam-8-.jpg
Đồng chí Lương Xuân Lộc, Chánh án TAND tỉnh Bắc Giang và đồng chí Sổm Mái Bút-ta-vông, Chánh án TAND tỉnh Xay-Sổm-Bun.
chanh-an-lao-tham-tandtc-viet-nam-14-.jpg
Lãnh đạo TANDTC Việt Nam và lãnh đạo TANDTC Lào chụp ảnh lưu niệm
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đưa hợp tác giữa hệ thống Tòa án hai nước Việt Nam - Lào lên một tầm cao mới