Chính trị

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia

Văn Hà 14/12/2023 - 17:19

Ngày 14/12, tại khu vực biên giới chung ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia đã diễn ra Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất. Đây là chương trình thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển của ba nước.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia đồng chủ trì giao lưu.

img_20231214_163429.jpg
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia chủ trì giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới lần thứ nhất.

Tại khu vực Cột mốc ngã ba biên giới ba nước (Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum - tỉnh Attapeu, Lào - tỉnh Rattanakiri, Campuchia), Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Đại tướng Chansamone Chanyalath và Đại tướng Tea Seiha.

Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia (Bộ trưởng Quốc phòng ba nước) cùng thực hiện nghi lễ: Chào, tô son cột mốc chủ quyền; chứng kiến lực lượng bảo vệ biên giới ba nước phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm tra Cột mốc ngã ba biên giới; trồng cây hữu nghị; chứng kiến diễn tập quân y chung giữa Quân đội ba nước; tham dự Lễ khánh thành Nhà Văn hóa thôn Tà Ka và thăm, tặng quà Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

img_20231214_163438.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, chào, tô son cột mốc chủ quyền.

Tại cuộc gặp thường niên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước đánh giá, thời gian qua, Bộ Quốc phòng ba nước luôn phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao ba nước về hợp tác quân sự, quốc phòng, đạt được hiệu quả thiết thực, nổi bật là duy trì hiệu quả cơ chế cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (được thiết lập từ năm 2012).

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước khẳng định, với nỗ lực chung của ba nước, tình hình biên giới thời gian qua được duy trì ổn định, đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới được giữ vững, an ninh trật tự tại khu vực biên giới được bảo đảm, các vụ việc phát sinh được kịp thời phát hiện và xử lý tốt; đời sống người dân được nâng cao, phát triển kinh tế - xã hội được gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng tại khu vực biên giới.

img_20231214_164207.jpg
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước khẳng định, với nỗ lực chung của ba nước, tình hình biên giới thời gian qua được duy trì ổn định, đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới được giữ vững.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước nhất trí củng cố nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao; tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế như cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước; Đối thoại chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng; tăng cường các cuộc tiếp xúc cấp cao bên lề các sự kiện, diễn đàn đa phương...

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước thống nhất tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực, nhất là các cơ chế trong ASEAN; ủng hộ Bộ Quốc phòng Lào đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch các hội nghị quân sự, quốc phòng ASEAN 2024.

img_20231214_164151.jpg
Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, góp phần viết tiếp những trang sử mới của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa ba nước.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định: "Việt Nam, Lào và Campuchia là ba nước láng giềng gần gũi, cùng sẻ chia dòng sông Mekong nặng phù sa và dãy Trường Sơn hùng vĩ. Quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa ba nước bắt nguồn từ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc, được vun đắp và phát triển qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng. Đó là tình đoàn kết thủy chung, là niềm tin về lòng chân thành, trong sáng mà ba dân tộc dành cho nhau, là sự giúp đỡ hết lòng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ba dân tộc".

“Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, góp phần viết tiếp những trang sử mới của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa ba nước. Thành công của giao lưu sẽ tạo xung lực mới, thúc đẩy hơn nữa tin cậy chính trị, quan hệ hợp tác giữa Quân đội ba nước nói chung, hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới ba nước nói riêng; đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giao lưu nhân dân giữa ba nước ở khu vực biên giới”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Đại tướng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào cho rằng, ba nước có chung đường biên giới, cùng chung vận mệnh, nhân dân ba nước có truyền thống giúp đỡ lẫn nhau, từng kề vai sát cánh chiến đấu chống lại đế quốc xâm lược. Vì vậy, dù trong điều kiện, hoàn cảnh, không gian, thời gian nào, ba nước cũng không thể tách rời nhau. Quân đội ba nước phải là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng, giữ gìn, bảo vệ, phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết quý báu giữa ba nước.

“Vì hòa bình, ổn định, ấm no, hạnh phúc của nhân dân mỗi nước, chúng ta phải cùng nhau xây dựng đường biên giới ba nước trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, nhất là thông qua hoạt động gặp gỡ, giao lưu, trao đổi lẫn nhau”, Đại tướng Chansamone Chanyalath nhấn mạnh.

Đại tướng Tea Seiha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia nhấn mạnh, giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới ba nước là cơ hội để Bộ Quốc phòng ba nước đánh giá những hoạt động, thành tựu đạt được và tái khẳng định cam kết vững chắc trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp, mang lại lợi ích chung cho đất nước và nhân dân ba nước. Việc tăng cường hợp tác quốc phòng giữa ba nước không chỉ nêu bật tầm quan trọng của hợp tác quân sự trong khu vực mà còn góp phần kết nối ASEAN và củng cố cộng đồng ASEAN, thu hẹp khoảng cách phát triển của các nước trong khu vực và cải thiện đời sống của người dân mỗi nước.

img_20231214_163509.jpg
Ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trồng cây tại cột mốc biên giới.

"Quân đội ba nước tăng cường hợp tác về chính trị, an ninh, ngoại giao, quân sự, là nền tảng đưa đến sự phát triển trên mọi lĩnh vực, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực biên giới, trở thành khu vực biên giới hòa bình lâu dài và phát triển", Đại tướng Tea Seiha khẳng định.

Cùng ngày, tại thành phố Kon Tum đã diễn ra cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước, ký biên bản cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Lễ ký kết các văn kiện hợp tác quốc phòng giữa ba nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia