Brazil và mối “quan ngại” mang tên World cup (kỳ 3)

Thiết Tràng| 17/06/2014 12:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sự kiện bóng đá World Cup thu hút lượng người theo dõi lớn hơn bất cứ sự kiện thể thao nào trên toàn cầu. Hàng tỷ người xem sẽ hướng mắt đến Brazil và không ít trong số đó sẽ tham gia cá độ. Đây là điều lo lắng lớn của ban tổ chức nước chủ nhà.

KỲ 3: BÓNG ĐEN BÁN ĐỘ ĐANG “LƠ LỬNG” TRÊN ĐẦU WORLD CUP

Mối lo của nước chủ nhà...

Cờ bạc, cá độ là bất hợp pháp ở Brazil, nhưng điều đó không ngăn chặn người Brazil yêu cờ bạc. Trong lịch sử, những trò chơi giải trí thông qua cá độ, may rủi đã xuất hiện trong thế kỷ 19 của đế quốc Brazil dưới sự cai trị từ hoàng đế Dom Pedro. Lúc bấy giờ, các hoạt động cá độ còn được coi là nền tảng kinh tế, kích thích đồng tiền luân chuyển. Các sòng bạc, tụ điểm cá độ phát triển hưng thịnh và có thể tìm kiếm khắp nơi.

Mọi chuyện chấm dứt vào năm 1946, khi đó tổng thống Dutra đã lên án các hoạt động cờ bạc trong một thời gian dài. Ông dần đóng cửa các cơ sở cá độ lớn tại các thành phố như Lambari và POCOs de Caldas, Petrópolis. Ngay cả những khách sạn nước ngoài có sòng bạc cũng bị niêm phong. Cuối cùng, vị tổng thống đưa ra một điều luật nghiêm cấm hoàn toàn việc cờ bạc và cá độ của dân.

Brazil và mối “quan ngại” mang tên World cup (kỳ 3)

Người dân Brazil rất lo sợ “bóng ma” Chung kết World Cup 1998 sẽ hiện về.

Thế nhưng, dù cho có bị cấm đoán thì các trò đỏ đen nói chung và cá độ bóng đá nói riêng luôn có sức hút cực lớn với người dân sứ Samba. Đa phần người dân yêu bóng đá ở đây đều đặt một khoản tiền cho đội bóng mình yêu thích với nhà cái là các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Mỗi năm những băng đảng này thu về cả triệu USD nhờ các hoạt động cá độ bóng đá. Không những thế chúng còn liều lĩnh tác động, thay đổi kết quả trận đấu.

Điển hình như vụ bê bối của bóng đá Brazil vào năm 2005. Trong đó trọng tài Edilson Carvalho đã bị tống vào “nhà đá” vì dàn xếp tỷ số 25 trận đấu ở giải vô địch quốc gia. Điều khó tin nổi là Carvalho là trọng tài cấp FIFA và ông làm vậy chỉ để nhận số tiền khoảng 3.000 euro mỗi trận. Cũng trong đường dây cá độ này, cảnh sát Brazil đã bắt trọng tài thứ hai là Paulo Jose Danelon, người khai đã dàn xếp kết quả 3 trận. Sau đó, nhiều cầu thủ cũng bị tình nghi dính chàm và nhận tiền từ các tổ chức cá độ trong nước. Có lẻ vì thế, trước ngày hội bóng đá, chính quyền và Liên đoàn bóng đá Brazil đang cố sức kiểm soát các cầu thủ “gà nhà” để tránh các tác động tiêu cực từ những băng đảng cá độ nơi đây.

...và của nhiều nước khác

Nhưng mối nguy lớn nhất với World Cup không phải là ở Brazil mà hiểm họa lại đến từ bên ngoài biên giới. Sự kiện thể thao lớn như thế này chính là cơ hội để các tổ chức tội phạm lớn ở châu Âu và châu Á “vung tiền”. Theo ước tính, có khoảng 140 triệu USD tiền được tội phạm đầu tư vào cá độ bóng đá mỗi năm. Điều này nhờ vào sự biến chuyển nhanh chóng của thị trường cá cược thể thao toàn cầu đã tạo điều kiện cho lũ tội phạm có tổ chức dùng tiền bẩn để thay đổi kết quả trận đấu. Rất nhiều giải vô địch bóng đá đã bị ảnh hưởng bởi những vụ bê bối dàn xếp tỷ số trong những năm gần đây.

Theo cảnh sát châu Âu từ năm 2008 đến 2011, có tới gần 700 trận đấu bóng đá trên toàn thế giới có dấu hiệu dàn xếp tỷ số. Trong đó có cả những trận đấu vòng loại World Cup, các trận ở giải bóng đá quốc gia hàng đầu châu Âu như La Liga, Serie A,... và rất có thể sẽ xảy ra ở ngày hội World Cup sắp tới. Tuy nhiên việc tóm được các trùm cá độ là điều không đơn giản. Đôi khi bạn nghĩ đã bắt được một ông trùm cá độ nhưng thực chất đó chỉ là một đại lý “chân rết” trong hệ thống cá độ khổng lồ.

Một quan chức của cơ quan an ninh FIFA, ông Mutschke thông báo đội ngũ điều tra viên đã xác định một số đội bóng và bảng đấu có nguy cơ trở thành mục tiêu của bọn tội phạm. Trong đó những trận đấu ở lượt cuối vòng bảng, khi một số đội đã bị loại và không còn mục tiêu phấn đấu, tiềm ẩn nguy cơ lớn nhất. Và các trận giao hữu trước thềm World Cup cũng có thể bị dàn xếp tỷ số.

“Nhưng chúng tôi không thể tiết lộ các đội bóng và bảng đấu đang bị giám sát chặt chẽ nhất”. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi cơ quan Hình sự quốc gia Anh mở cuộc điều tra trận giao hữu tiền World Cup giữa Nigeria và Scotland tại London hôm 28/5. Theo báo Daily Mail, NCA nhận được thông tin từ thị trường cá độ châu Á rằng có một nhóm tội phạm muốn dàn xếp trận đấu này và lập tức thông báo lên FIFA. Trận Nigeria - Scotland kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

Nigeria cũng là một trong những đội bị nghi ngờ sẽ nhúng chàm trong vòng chung kết World Cup sắp tới. Vì trước một tháng diễn ra ngày hội bóng đá, một tay cò bán độ nổi tiếng ở Nigeria, Henry Chukwuma Okoroji đã tiết lộ đã làm giá với một vài tuyển thủ trong ĐT Nigeria, về những kịch bản bán độ ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp diễn ra trên đất Brazil. Theo đó, cái giá tối thiểu để cầu thủ cố tình phạm lỗi dẫn đến thẻ vàng là 50.000 bảng. Giá để cầu thủ cố tình phạm lỗi dẫn đến tình huống đội nhà bị thổi phạt đền là 100.000 bảng.

Theo ông Mutschke, các tổ chức tội phạm sẽ lôi kéo trọng tài và các cầu thủ để dàn xếp tỷ số nhằm kiếm lợi từ hai thị trường cá độ chủ chốt. Đó là kèo chấp banh và kèo tài xỉu. Hơn 99% tiền cá độ bóng đá ở châu Á đổ vào hai kèo này và với hai loại hình cá độ này chúng chỉ cần mua chuộc trọng tài hoặc một hay hai cầu thủ là đủ. Cách thức mua chuộc cầu thủ của lũ tội phạm quốc tế cũng ngày một trở nên táo tợn hơn.

Thay vì tốn thời gian dụ dỗ các cầu thủ và trọng tài một cách từ từ, giờ chúng tiếp cận trực tiếp và đưa ra những đề nghị cực kỳ hấp dẫn. Đã có những thông báo với cảnh sát ghi nhận có những kẻ đã đến gặp các cầu thủ, trọng tài và đề nghị chi ngay 20.000USD để dàn xếp tỷ số. Nếu cầu thủ hoặc trọng tài này không đồng ý, chúng nhanh chóng tìm đến một người khác để dàn xếp.

Những biện pháp phòng vệ

Ông Mutschke và đội ngũ của ông sẽ nói chuyện với tất cả đội bóng và trọng tài khi họ có mặt ở World Cup. Họ tổ chức các buổi huấn luyện cho trọng tài ở Zurich chống lại tội phạm cá độ và sẽ cảnh báo những vị vua áo đen không được dính dáng tới bán độ trong World Cup lần này. FIFA cũng sẽ thiết lập các kênh thông tin cho các cầu thủ và trọng tài để tiện việc liên lạc, quản lý.

Ngoài ra, hệ thống cảnh báo sớm (EWS) của FIFA cũng sẽ theo dõi các xu hướng cá cược trong thời gian diễn ra World Cup. Một hệ thống vô cùng hiệu quả trong đó cho phép các nhà quản lý đội bóng và các cầu thủ liên hệ với FIFA thông qua một đường dây nóng nếu nghi ngờ có dấu hiệu bán độ trong đội hình. Hệ thống này còn giám sát luôn các trang web cá cược lớn trên thế giới và nếu có những thay đổi bất thường vì tỷ lệ cược, FIFA sẽ nhanh chóng tiến hành điều tra, nếu cần thiết sẽ hoãn trận đấu lại. Nếu trường hợp nhận được thông báo về một trận đấu đang diễn ra có dàn xếp tỷ số, một quan chức FIFA sẽ ngay lập tức có mặt ở sân vận động sẽ tiếp cận các cầu thủ và trọng tài vào giờ giải lao hoặc sau trận đấu để tìm cách xác định kẻ tham gia dàn xếp tỷ số để có biện pháp xử lý thích hợp.

Ngoài ra, FIFA còn kêu gọi sự hỗ trợ từ những tổ chức cá độ hợp pháp ở châu Âu cung cấp thông tin về việc bán độ của các cầu thủ. Có khoảng 400 công ty đăng ký giúp đỡ với các thỏa thuận có lợi cho cả hai bên. Trong một cuộc phỏng vấn, chủ tịch hãng cá độ Gaming Intelligence đã phát biểu: “Kinh doanh cá độ bao gồm các thị trường pháp lý và những mảng tối. Việc dẹp bớt những tệ nạn sẽ giúp cho cá độ hợp pháp phát triển, là điều cần thiết để tập đoàn cá độ hợp pháp như chúng tôi lớn mạnh”.

Lục địa đen là đối tượng số 1 mà giới cá độ nhắm đến

Cựu giám đốc an ninh FIFA, ông Chris Eaton nhận định tại World Cup 2014, số tiền đổ vào cá độ bóng đá sẽ lên tới nhiều tỷ USD. Do đó, có thể bọn tội phạm sẽ tìm cách tác động đến kết quả một số trận. “Đó sẽ là cơ hội chúng không muốn bỏ qua”. Ước tính mỗi trận đấu ở World Cup 2014 sẽ thu hút 1 tỷ USD tiền cá độ tại châu Á. Theo ông, các cầu thủ ở những đội bóng châu Phi sẽ rất dễ bán độ.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Brazil và mối “quan ngại” mang tên World cup (kỳ 3)