Nhịp cầu Công lý

Phú Quốc (Kiên Giang): Hành vi xô đổ, đập phá toàn bộ tường rào có dấu hiệu hủy hoại tài sản

Tâm Phúc 26/06/2024 - 16:06

Viện trưởng VKSND tỉnh Kiên Giang đã có quyết định hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của Viện trưởng VKSND TP Phú Quốc; trong đó khẳng định, hành vi của bà Nguyễn Thị Kim Ly và nhóm người có liên quan xô đổ, đập phá toàn bộ tường rào của ông Võ Hoàng Minh là có dấu hiệu hủy hoại tài sản.

Ông Võ Hoàng Minh (ngụ tại phường Dương Đông, TP Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết, khoảng 22 giờ ngày 03/12/2021, bà Nguyễn Thị Kim Ly (ngụ tại xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc), cùng một nhóm người đã đến xô đổ đập phá toàn bộ tường rào mà ông Minh xây dựng tại phần đất ở KP 10, phường Dương Đông, TP Phú Quốc gây thiệt hại cho ông.

Sau đó, ông Minh đã tố cáo hành vi của bà Nguyễn Thị Kim Ly và nhóm người có liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc.

Ngày 21/5/2023, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc ký ban hành quyết định về việc không khởi tố vụ án hình sự do hành vi không cấu thành tội phạm. Không đồng ý, ông Minh khiếu nại đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc.

Ngày 4/7/2023, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc ban hành quyết định giải quyết khiếu nại với nội dung bác khiếu nại của ông Minh.

Không đồng tình với quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc, ông Minh có đơn khiếu nại gửi tới VKSND TP Phú Quốc. Ngày 20/7/2023, VKSND TP Phú Quốc có quyết định bác đơn khiếu nại của ông Minh. Sau đó, ông Minh gửi đơn khiếu nại đến VKSND tỉnh Kiên Giang yêu cầu hủy quyết định của VKSND TP Phú Quốc.

z5574819407864_3da7d26606463ef0193e811378b7258f.jpg
Nhóm người xô đổ tường rào của ông Minh (hình ảnh camera ghi lại)

Sau quá trình thụ lý và xem xét, VKSND tỉnh Kiên Giang xét thấy: Vào ngày 29/01/2004, bà Trần Kim Bông làm hợp đồng tay chuyển nhượng lại một phần đất, nằm trong tổng diện tích 11.562,43m2 mà bà Bông khai khẩn những năm 1980, tại KP 10, phường Dương Đông, TP Phú Quốc cho ông Võ Hoàng Minh.

Đến năm 2007, ông Minh kê khai, đo đạc thể hiện trên bản đồ địa chính thửa đất số 17, tờ bản đồ số 115, tổng diện tích là 1.881,4m2 để yêu cầu cấp GCNQSDĐ (giấy chứng nhận). Ngày 25/05/2012, ông Minh được UBND TP Phú Quốc cấp giấy chứng nhận số BH 939964, với diện tích 683,7m2, thuộc thửa đất số 17, tờ bản đồ số 115, còn lại diện tích 737,02m2 liền kề phía sau không được cấp giấy chứng nhận (do hiện trạng không có thành quả lao động, là diện tích cây rừng tự nhiên và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất).

Đến ngày 06/3/2013, hiện trạng phần đất 737,02m2 không được cấp giấy chứng nhận vẫn là rừng tự nhiên nên UBND tỉnh Kiên Giang cấp giấy chứng nhận số BH 609248 cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc (nay là Vườn Quốc gia Phú Quốc) quản lý.

Ngày 03/12/2014, ông Minh chuyển nhượng thửa đất số 17, tờ bản đồ số 115, diện tích 683,7m2 và phần đất với diện tích 737,02m2 liền kề với phần đất đã được cấp giấy chứng nhận cho ông Trương Hồng Lý quản lý, sử dụng.

Đến ngày 26/5/2016, ông Trương Hồng Lý chuyển nhượng thửa đất số 17, tờ bản đồ số 115, diện tích 683,7m2 và phần đất với diện tích 737,02m2 liền kề chưa được cấp giấy chứng nhận nêu trên cho bà Nguyễn Thị Kim Ly.

Sau khi nhận chuyển nhượng, bà Ly thuê người san ủi, cắm trụ rào và kéo dây kẽm gai bao quanh thửa đất đã được cấp giấy diện tích 683,7m2 và bao quanh cả phần đất nằm trong ranh giới của rừng phòng hộ, với diện tích 737,02m2, nằm tiếp giáp phía sau với thửa đất số 17, tờ bản đồ số 115.

Sau đó, ông Minh có gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp phần đất diện tích 737,02m2 đến Ban nhân dân KP 10, phường Dương Đông nhưng hòa giải không thành.

Năm 2017, bà Ly xây tường rào bằng gạch blook thay thế tường rào bằng trụ bê tông, dây kẽm gai đã làm trước đó và bao quanh luôn phần diện tích 737,02m2 chưa được cấp giấy chứng nhận, thì tiếp tục xảy ra tranh chấp với ông Minh.

Đến ngày 03/12/2021, ông Minh thuê người đến phần diện tích đất 737,02m2 đang tranh chấp với bà Ly xây tường rào bằng gạch blook có chiều dài 12,25m, cao 1,4m có kết cấu khung kẽm loại V3, 2,5li (02 thanh ngang dài 12,25 mét, 08 thanh đứng cao 1,4 mét) và kéo lưới B40, loại 1,2m, chắn ngang phần chia ranh giới với thửa đất số 17, tờ bản đồ số 115.

sa.jpg
Nhóm người vào xô đổ tường rào của ông Minh xây dựng (hình ảnh camera ghi lại)

Khoảng 23 giờ ngày 03/12/2021, bà Ly cùng với Nguyễn Hồng Khanh, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Thanh Hằng và Nguyễn Thị Diễm xô đẩy làm hư hỏng toàn bộ hàng rào ông Minh đã xây. Tổng giá trị tài sản qua định giá là 8.308.688 đồng. Sau đó, ông Minh đến Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc tố giác vụ việc trên.

Quá trình giải quyết vụ án Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh nguồn tin tố giác, tiến hành ghi lời khai người làm chứng, người bị tố giác và người có liên quan đến vụ việc cần điều tra xác minh nhằm làm rõ vai trò của từng người có liên quan. Thu thập thông tin của từng cá nhân để phục vụ cho quá trình điều tra và trưng cầu Hội đồng định giá tài sản bị thiệt hại.

Theo VKSND tỉnh Kiên Giang, quá trình nghiên cứu hồ sơ thấy rằng, vào khoảng 23 giờ ngày 03/12/2021, bà Nguyễn Thị Kim Ly đã cùng với Nguyễn Hồng Khanh, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thị Thủy Trang, Nguyễn Thị Thanh Hằng và Nguyễn Thị Diễm (người nhà của bà Ly) đã xô đổ, đập phá toàn bộ hàng rào do ông Minh xây dựng.

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 25/KL-HĐĐGTS ngày 26/4/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thuộc UBND TP Phú Quốc kết luận: Giá trị 01 đoạn tường rào, chiều dài 12,25m, chiều cao 1,4m, được xây dựng bằng gạch block có kích thước (39x19x19) cm, thời điểm định giá tháng 12/2021 có giá là 6.295.051 đồng;

Giá trị 01 đoạn tường rào, chiều dài 12,25m, chiều cao 1,4m, có kết cấu khung kẽm loại V3, 2,5 li (02thanh ngang dài 12,25m; 08 thanh đứng dài 1,4m) và lưới B40 loại 1,2m, thời điểm định giá tháng 12/2021 có giá là 2.013.673 đồng. Tổng thiệt hại là 8.308.688 đồng.

Theo VKSND tỉnh Kiên Giang, hành vi của bà Nguyễn Thị Kim Ly cùng với Nguyễn Hồng Khanh, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thị Thủy Trang, Nguyễn Thị Thanh Hằng và Nguyễn Thị Diễm xô đổ, đập phá toàn bộ hàng rào của ông Minh làm thiệt hại 8.308.688 đồng đã có dấu hiệu hủy hoại tài sản.

Việc ông Võ Hoàng Minh và bà Nguyễn Thị Kim Ly có hành vi lấn chiếm đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc (nay là Vườn Quốc gia Phú Quốc) thì hành vi đó sẽ được các cơ quan có thẩm quyền xử lý ở lĩnh vực khác.

VKSND tỉnh Kiên Giang khẳng định, việc VKSND TP Phú Quốc ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 05/QĐ-VKSPQ ngày 20/7/2023 bác đơn khiếu nại của ông Minh và giữ nguyên Quyết định số 04/QĐ-ĐTTH ngày 04/7/2023 của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc là chưa đúng căn cứ pháp luật.

Từ đó, VKSND tỉnh Kiên Giang quyết định: Hủy bỏ toàn bộ Quyết định giải quyết khiếu nại số 05/QĐ-VKSPQ ngày 20/7/2023 của Viện trưởng VKSND TP Phú Quốc đã có hiệu lực pháp luật; Yêu cầu VKSND TP Phú Quốc hủy Quyết định giải quyết khiếu nại số 04/QĐ-ĐTTH ngày 04/7/2023 và Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 11/QĐ-ĐTTH ngày 21/5/2023 của Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc. Giải quyết lại nội dung giải quyết khiếu nại đã bị hủy bỏ nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

“Mọi việc đúng sai phải xử lý theo quy định của pháp luật, nếu tôi sai tôi chịu trách nhiệm. Còn những người hủy hoại tài sản của tôi, camera đã ghi lại rất rõ thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật chứ không thể có ai đứng ngoài vòng pháp luật được”, ông Võ Hoàng Minh khẳng định.

Được biết, ngày 5/4/2024, Cơ quan điều tra VKSNDTC đã có văn bản chuyển đến VKSND tỉnh Kiên Giang đề nghị chỉ đạo, giải quyết vụ việc theo thẩm quyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Quốc (Kiên Giang): Hành vi xô đổ, đập phá toàn bộ tường rào có dấu hiệu hủy hoại tài sản