Vụ nổ súng tại Trạm CSGT Suối Tre: Chuyển tội danh giết người đối với bị cáo

Nhật Linh| 05/05/2015 09:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất cáo trạng sửa đổi, bổ sung vụ án nổ súng ở Trạm CSGT Suối Tre. Theo cáo trạng mới, nguyên đại úy CSGT Ngô Văn Vinh từ tội “giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh" sang tội danh “giết người”.

Ngày 4/5, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất cáo trạng sửa đổi, bổ sung vụ án nổ súng ở Trạm CSGT Suối Tre diễn ra vào ngày 22/9/2013, chuyển tội danh của bị cáo Ngô Văn Vinh (40 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai, nguyên là đại úy công tác tại Trạm CSGT Suối Tre) từ tội “giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo điều 95 BLHS sang tội danh “giết người” quy định tại điều 93 BLHS.

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 22/9/2013, anh Trần Ngọc Sơn là cán bộ Trạm cảnh sát giao thông Suối Tre rủ các bạn gồm Nguyễn Thái Phong, Nguyễn Ngọc Hạnh, Trương Thành Chí đến quán Hân Linh (phường Xuân An, Tx.Long Khánh) để hát karaoke.

Lúc này Ngô Văn Vinh, Lê Nguyên Cường, Phạm Lê Ngọc Long là cán bộ trạm CSGT Suối Tre cũng đang hát tại phòng đối diện. Sau đó Vinh sang phòng anh Sơn chơi thì xảy ra mâu thuẫn với anh Chí. Chí đã cầm ly bia đập thẳng vào mặt Vinh trúng sống mũi gây chảy máu, Sơn bênh vực Chí nên giữa Sơn và Vinh xô xát nhau và được Long can ngăn.

Vinh về Trạm CSGT Suối Tre, lên phòng ở tập thể lấy một khẩu súng K59 số hiệu E5894-1882, cầm trên tay rồi đến phòng anh Sơn đập cửa nhưng không gặp Sơn nên về phòng mình nằm ngủ.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, anh Sơn về đến Trạm rồi lên phòng Vinh. Hai bên tiếp tục tranh cãi và Sơn đấm vào mặt Vinh. Vinh lấy khẩu súng cất đầu giường ra. Trong lúc anh Sơn giằng lấy khẩu súng trên tay Vinh thì súng nổ 2 phát, một phát trúng vào anh Đoàn Thanh Phú (đang can ngăn anh Sơn và Vinh).

Hai bên tiếp tục giằng co, Vinh bắn thêm 4 phát trong đó có 2 phát trúng vào người anh Sơn khiến nạn nhân gục xuống nền nhà. Anh Trương Học Lâm từ ngoài chạy vào phòng, giằng lấy khẩu súng trong tay Vinh và khẩu súng nổ thêm 2 phát cuối thì súng hết đạn.

Sau đó mọi người đưa anh Sơn, Vinh, Phú đi cấp cứu. Anh Sơn bị tử vong ngay sau đó, Vinh bị thương tật 40%, anh Phú bị thương tật tỷ lệ 15%.

Vụ nổ súng tại Trạm CSGT Suối Tre: Chuyển tội danh giết người đối với bị cáo

Vinh tại phiên tòa ngày 26/8/2014

Trước đó ngày 26/8/2014, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Nguyên đại úy Ngô Văn Vinh bị Viện KSND tỉnh Đồng Nai truy tố về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Vinh là người đã bắn chết thiếu tá Trần Ngọc Sơn (Phó trạm CSGT Suối Tre).

Tuy nhiên sau 1 ngày xét xử thì TAND tỉnh Đồng Nai đã quyết định hoãn phiên tòa vì qua tranh luận nhận thấy Vinh có dấu hiệu phạm tội giết người nên trả hồ sơ cho Viện KSND tỉnh Đồng Nai điều tra bổ sung. Dự kiến ngày 21-5, vụ án sẽ được tiếp tục đưa ra xét xử.

Cũng liên quan đến vụ án trên, ngày 9/4, Công an thị xã Long Khánh ra quyết định khởi tố bị can đối với Trương Thành Chí (thường gọi là Trúc, ngụ tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, Chí được xác định có liên quan đến vụ nổ súng tại trạm CSGT Suối Tre. Cụ thể, Chí đã gây ra thương tích 40% cho Ngô Xuân Vinh.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ nổ súng tại Trạm CSGT Suối Tre: Chuyển tội danh giết người đối với bị cáo