Những điểm đến nguy hiểm nhất thế giới năm 2023

Minh Anh| 05/12/2022 09:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công ty đánh giá rủi ro International SOS đã đưa ra Travel Risk Map (Bản đồ Du lịch rủi ro) năm 2023, dựa trên lời khuyên của các chuyên gia an ninh và y tế toàn cầu. Du khách cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đặt chân tới những điểm đến này nếu không muốn gặp nguy hiểm.

Travel Risk Map dựa trên ác chỉ số để đánh giá mức độ an ninh của các quốc gia gồm: mối đe dọa với người lao động do bạo lực, chính trị, bất ổn xã hội, bạo lực tội phạm nhỏ...

Dựa trên bộ tiêu chí này, các chuyên gia đánh giá Afghanistan, Syria, Somalia, Mali, Iraq và Ukraine là những quốc gia rủi ro cao nhất về an ninh trong năm 2023.

li3.jpg
Công ty đánh giá rủi ro International SOS đã đưa ra Travel Risk Map (Bản đồ Du lịch rủi ro) năm 2023.

Trong số này, ngoài những cái tên "quen mặt" như Afghanistan, Syria, Somalia, Mali, Iraq... Ukraine lại là nước thường được xếp vào mức "rủi ro trung bình". Tuy nhiên, nguy cơ mất an toàn khi tới Ukraine đã tăng cao do xung đột giữa nước này và Nga.

Các quốc gia “rủi ro thấp” bao gồm Mỹ, Canada, Trung Quốc, Australia và hầu hết châu Âu. Báo cáo chỉ ra rủi ro an ninh ở châu Âu hầu như không gia tăng - bất chấp vấn đề giữa Nga và Ukraine cũng như những biến động kinh tế do nó gây ra.

Công ty International SOS cũng đánh giá mức độ an toàn y tế của các quốc gia cho những chuyến du lịch công tác.

Còn nếu xét yếu tố nguy hiểm về địa hình thì có những nơi rất được du khách trẻ, ưu thích sự mạo hiểm lựa chọn. Tuy nhiên, những địa điểm này không phải dành cho tất cả mọi người.

Thung lũng chết, Mỹ. Nơi đây có điều kiện tự nhiên rất khắc nghiệt, nhiệt độ mùa hè thường trên 49°C (có lúc nhiệt độ đã đạt đến mức kỷ lục 134 độ F, tương đương 56,7°C).

Ánh nắng cực kỳ nóng ở đây sẽ làm cho bạn bị mất nước và kiệt sức rất nhanh. Nếu không có nước, bạn chỉ có thể sống sót ở đây trong vòng 14 giờ.

li.jpg
Đỉnh núi Washington giữ kỉ lục nơi có tốc độ gió nhanh và mạnh nhất trên bề mặt trái đất.

Sa mạc Danakil (Eritrea). Đây là vùng có nhiều núi lửa vẫn đang "sôi sục" hoạt động, với nhiệt độ trung bình lên đến 120 độ F (50 độ C). Chính vì thế Tạp chí National Geographic (Mỹ) đã gọi vùng này là “nơi khắc nghiệt nhất Trái đất” hay "Nơi thần chết không ngủ trên Trái đất".

Núi Washington, Hoa Kỳ. Đỉnh núi Washington giữ kỉ lục nơi có tốc độ gió nhanh và mạnh nhất trên bề mặt trái đất. Tốc độ nhanh nhất được ghi nhận là 203 dặm/giờ tương đương 327 km/h. Tốc độ này đủ thổi bay bất kì thứ gì đang cản đường đi của chúng.

Tuy nhiên, gió chưa phải là điều đáng lo sợ nhất ở nơi này, bởi nhiệt độ tại đây có thể hạ xuống tới -40 °C, cùng với những cơn mưa tuyết dày đặc cực kì nguy hiểm.

Đảo rắn Brazil. Hòn đảo này được biết đến là một trong những nơi nguy hiểm nhất hành tinh - nơi sinh sống của bothrops - loài rắn độc nhất thế giới.

Nơi đây vốn nổi tiếng bởi câu chuyện về những người đã chết trong tích tắc bởi rắn độc (đặc biệt là những người gác ngọn hải đăng). Các nhà nghiên cứu ước tính rằng cứ 1m2 ở hòn đảo này có khoảng 5 con rắn sinh sống. Từ đó về sau, đèn hải đăng ở đảo Rắn đã được vận hành tự động và chính phủ Brazil đã cấm du khách đặt chân đến nơi đây.

li2.jpg
Đảo rắn Brazil nơi sinh sống của bothrops - loài rắn độc nhất thế giới.

Ngoài ra, International SOS xếp hạng dựa trên việc chăm sóc sức khỏe liên quan đến Covid-19, những tiêu chuẩn về bệnh truyền nhiễm, dịch vụ y tế khẩn cấp cũng như khả năng tiếp cận nguồn cung dược phẩm chất lượng.

Mức rủi ro thấp bao gồm Mỹ, Canada, Australia, New Zealand và hầu hết Tây Âu. Trong khi đó, các quốc gia nằm trong mức "nguy cơ rất cao" là Mali, Niger, Libya, Syria, Afghanistan, Triều Tiên, Somalia và Haiti.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những điểm đến nguy hiểm nhất thế giới năm 2023