Tòa tuyên án

Lĩnh án tù vì tông ô tô vào thiếu phụ để trả thù cho vợ

Mạnh Hùng 20/09/2023 - 19:19

Bực tức vì vợ bị người phụ nữ bán hàng ngoài chợ đánh, Nguyễn Tiến Tùng ở Thanh Oai, Hà Nội đã 3 lần tông ô tô, kéo rê thiếu phụ này trên đường để trả thù.

99e8205c-ccf3-4932-8c7b-be64165b491b(1).jpeg
Bị cáo Nguyễn Tiến Tùng tại phiên tòa xét xử

Ngày 20/9, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Tiến Tùng (SN 1980, trú tại xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) về tội "Giết người", theo quy định tại điểm n, Khoản 1, Điều 123 - BLHS.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 16h ngày 1/4, chị Đỗ Thị D (46 tuổi, ở huyện Ứng Hoà, Hà Nội) đang bán quần áo ở chợ tại thị trấn Vân Đình thì chị Phạm Thị H (42 tuổi) đến mua hàng. Do hàng giảm giá nên chị D không cho chị H thử đồ.

Lúc đó, chị H phản ứng đồng thời không mua chiếc áo đã thoả thuận. Thấy vậy, chủ sạp quần áo kéo khách lại ép phải trả tiền "nếu không, không được ra khỏi cửa hàng".

Hai bên giằng co, chị D đã giật tóc, tát vào mặt chị H 2 cái, sau đó, một số người chạy vào can ngăn. Hậu quả, chị H bị sưng vùng đầu, xây xát vùng da thái dương và một số nơi khác trên người.

Sự việc xô xát được một số người dân đứng xem và dùng điện thoại quay lại, đưa lên mạng xã hội Facebook.

Tối cùng ngày, Nguyễn Tiến Tùng (43 tuổi, chồng của chị H) thấy đoạn clip trên mạng xã hội. Bức xúc vì vợ bị thương tích, nên rạng sáng hôm sau, anh ta lái ô tô đến khu chợ.

Tùng đỗ xe ở vệ đường, cạnh cổng chợ đến 7h sáng 24 với mục đích đợi người phụ nữ đã đánh vợ mình, để nói chuyện.

Đến 8h, Tùng thấy chị D đến mở cửa hàng nên đi bộ vào. Lúc đó, có cả chồng của chị D tại cửa hàng. Gặp nhau, Tùng nói: "Hôm nay, chị phải xin lỗi vợ tôi, nếu không, vợ chồng chị coi như xong đời đấy".

Sau đó, hai bên cãi nhau và Công an thị trấn Vân Đình tới hiện trường. Tuy nhiên, khi lực lượng công an rời khỏi chợ, Tùng tiếp tục to tiếng với nữ chủ cửa hàng quần áo. Sau đó, Tùng bỏ ra chỗ ô tô đỗ và lên xe.

Do bức xúc vì chị D đánh vợ mình và còn có lời lẽ to tiếng nên khi thấy người phụ nữ này đi xe máy rời khỏi chợ, anh ta lái ô tô đuổi theo.

Thấy có tiếng ô tô rồ ga theo sau mình, chị D cũng tăng ga. Tiếp đó, Tùng đuổi kịp người phụ nữ, đâm thẳng đầu ô tô vào xe máy của chị D khi nạn nhân đang điều khiển.

Lần thứ hai khi thấy nạn nhân không bị ngã, Tùng tiếp tục điều khiển ô tô từ phía sau, đẩy xe máy của chị này. Chị D ngã ra đường, xe máy cũng bị đổ nghiêng.

Mặc dù nạn nhân ngã nhưng Tùng không dừng lại, mà lần thứ ba, dùng ô tô đẩy cả xe và người bị hại, rê trên đường khoảng 14m. Sau đó, Tùng đánh lái sang trái rồi tăng ga bỏ chạy.

Sau khi Tùng bỏ chạy, họ đã đưa nạn nhân đi cấp cứu. May mắn, chị D chỉ bị thương tích 2%. Tùng sau đó ra đầu thú, khai nhận hành vi gây ra đối với chị D.

Theo cơ quan điều tra, Tùng phải nhận thức được, hành vi của mình có thể làm chị D tử vong. Việc chị D chỉ bị thương nhẹ là ngoài ý muốn của Tùng.

Sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn tiến Tùng mức án 7 năm tù về tội "Giết người".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh án tù vì tông ô tô vào thiếu phụ để trả thù cho vợ