Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ký sắc lệnh hành pháp vào ngày 6/9 nhằm khởi động quá trình đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh – tên gọi từng được sử dụng đến cuối thập niên 1940, một quan chức Nhà Trắng xác nhận với CBS News.
Theo sắc lệnh, Bộ Quốc phòng sẽ được phép dùng danh xưng Bộ Chiến tranh như “tên gọi bổ sung”, đồng thời Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng có thể sử dụng chức danh Bộ trưởng Chiến tranh. Các cơ quan chính phủ khác sẽ được yêu cầu “công nhận và áp dụng” các danh xưng này.
Sắc lệnh cũng giao cho ông Hegseth nhiệm vụ đề xuất “các biện pháp lập pháp và hành pháp” để hợp thức hóa việc đổi tên. Hiện tại, theo luật liên bang, Lầu Năm Góc vẫn chính thức mang tên Bộ Quốc phòng.
Fox News Digital là đơn vị đầu tiên đưa tin về kế hoạch này.
Trong bản thông tin do Nhà Trắng công bố, việc khôi phục tên gọi Bộ Chiến tranh được cho là “truyền tải thông điệp mạnh mẽ hơn về sự sẵn sàng và quyết tâm” so với tên gọi hiện tại.
“Quân đội Mỹ là lực lượng chiến đấu mạnh mẽ và sát thương nhất thế giới, và Tổng thống tin rằng cơ quan này cần một tên gọi phản ánh sức mạnh vượt trội cùng sự sẵn sàng bảo vệ lợi ích quốc gia”, văn bản nêu.
Nhà Trắng chưa công bố chi phí cho kế hoạch đổi tên chính thức, do nhiều hạng mục như phương tiện, văn phòng phẩm, địa chỉ email và quân phục sẽ phải thay đổi đồng loạt.
Trong nhiều tháng qua, ông Trump nhiều lần đề cập đến ý tưởng này. Tuần trước, ông nói với báo giới rằng cái tên Bộ Quốc phòng là “quá phòng thủ”.
“Chúng ta muốn phòng thủ, nhưng cũng phải sẵn sàng tấn công khi cần”, ông nói.
Hồi tháng 6, Trump cho rằng việc đổi tên trước đây xuất phát từ lý do “chúng ta trở nên quá đúng đắn chính trị”.
Tên gọi Bộ Chiến tranh được thay thế bằng Bộ Quốc phòng vào cuối thập niên 1940, trong nỗ lực tái cơ cấu bộ máy quân sự sau Thế chiến II, cắt giảm chồng chéo và loại bỏ những tham chiếu đến “chiến tranh” sau hai cuộc đại chiến toàn cầu.
Từ những năm 1790, quân đội Mỹ được chia thành hai cơ quan cấp nội các: Bộ Chiến tranh quản lý Lục quân, và Bộ Hải quân giám sát lực lượng hải quân cùng Thủy quân lục chiến.
Sau Thế chiến II, Tổng thống Harry Truman thúc đẩy Quốc hội hợp nhất hai cơ quan này, với mục tiêu “giảm chi phí và đồng thời tăng cường an ninh quốc gia”.
Đến năm 1947, hai cơ quan hợp nhất thành một thực thể duy nhất dưới quyền Bộ trưởng Quốc phòng. Năm 1949, cơ quan này chính thức mang tên Bộ Quốc phòng.