Với thiết kế giàu chiều sâu, bố cục khoa học cùng hệ thống hiện vật, tư liệu phong phú, gian triển lãm của TAND tại Triển lãm Thành tựu đất nước đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với đông đảo khách tham quan, đặc biệt là sinh viên ngành Luật.
Bước sang ngày thứ 9 của triển lãm, gian trưng bày của TAND vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ. Rất nhiều sinh viên các trường đại học chuyên ngành pháp luật đã tới tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm.
Dành nhiều thời gian tìm hiểu và ghi chép tại khu vực trưng bày các ấn phẩm và tư liệu chuyên ngành, bạn Nguyễn Phương Anh – sinh viên năm 2, Khoa Luật Thương mại Quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội chia sẻ: “Gian trưng bày có giá trị rất lớn đối với cá nhân em. Những cuốn sách như ‘Án lệ và bình luận’, ‘Lịch sử TAND’, hay ‘Sổ tay Thẩm phán’ chứa đựng rất nhiều kiến thức bổ ích, hỗ trợ thiết thực cho việc học tập và nghiên cứu chuyên ngành của chúng em”.
Tại khu vực trưng bày công nghệ số, đặc biệt là phần mềm Trợ lý ảo và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động xét xử, các bạn sinh viên tỏ ra vô cùng thích thú. Phạm Phương Nga bày tỏ: “Em rất ngạc nhiên khi biết Tòa án đã ứng dụng các công nghệ hiện đại như AI, Trợ lý ảo, robot vào hỗ trợ công tác chuyên môn. Điều đó cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ, phù hợp với xu thế chuyển đổi số”.
Nguyễn Minh Phương, sinh viên năm 3 cho rằng, việc phân chia không gian triển lãm theo các giai đoạn lịch sử giúp sinh viên dễ hình dung tiến trình phát triển của hệ thống tư pháp Việt Nam. Đây là nguồn tư liệu quý, đặc biệt hữu ích cho việc học tập các môn tố tụng.
Chia sẻ thêm về cảm nhận sau khi tham quan triển lãm, học viên Lương Nguyên Thái – Đoàn 871, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng), hiện đang theo học tại Trường Đại học Kiểm sát nhân dân cho biết: “Gian trưng bày được thiết kế tinh tế, hài hòa và rất truyền cảm hứng. Em đặc biệt ấn tượng với mô hình trụ sở TAND Tối cao, nhất là chi tiết mái vòm khắc chữ ‘Tâm’. Không gian triển lãm không chỉ giới thiệu quá trình phát triển của ngành Tòa án, mà còn lan tỏa giá trị nhân văn về công lý, lẽ phải. Đây thực sự là trải nghiệm vừa giàu kiến thức, vừa nhiều cảm xúc”.
Triển lãm lần này không chỉ là sự kiện văn hóa – lịch sử, mà còn là cầu nối giữa ngành Tòa án và thế hệ trẻ. Thông qua hiện vật, tư liệu quý và mô hình công nghệ mới, sinh viên luật được bồi đắp lý tưởng nghề nghiệp, hun đúc tinh thần trách nhiệm và khơi dậy niềm tự hào trên con đường trở thành những cán bộ pháp luật “có tâm, có tầm” trong tương lai.
Một vài hình ảnh về gian Triển lãm của TAND ngày 05/9: