Sang nước ngoài, Lê Văn Hà sớm biết công việc thực chất là lừa đảo nhưng vẫn ở lại, rồi câu kết với Bùi Thị Thảo lừa bán người Việt Nam vào các công ty lừa đảo do ông chủ nước ngoài điều hành.
Ngày 5/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Hà (SN 1999, trú xã Nhân Hòa, Nghệ An) và Bùi Thị Thảo (SN 1994, quê Nghệ An, trú phường Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh) về tội “Mua bán người”. Do Thảo đang nuôi con nhỏ nên xin được xét xử vắng mặt.
Năm 2022, Thảo sang Dubai mở quán cắt tóc, gội đầu và quen biết một người đàn ông Trung Quốc tên A Phán (không rõ nhân thân). A Phán đặt vấn đề với Thảo tìm người đưa sang Thái Lan làm việc với mức lương 800 USD/tháng.
Một thời gian sau, Thảo gọi điện cho Lê Văn Hà, hỏi có biết ai muốn đi Thái Lan làm việc với mức lương hấp dẫn không. Hà đồng ý đi và nói muốn sang trước để xem công việc như thế nào rồi mới tìm người đưa đi.
Sau đó, Hà được đưa sang Myanmar (không phải Thái Lan như hứa hẹn ban đầu) và biết công việc thực chất là lừa đảo trên mạng. Vì ở nhà không có việc làm nên Hà tự nguyện ở lại. Hà cũng gọi điện về báo cho Thảo biết công việc ở nước ngoài là lừa đảo.
Dù vậy, Hà và Thảo vẫn câu kết với nhau để tìm kiếm người bán cho ông chủ Trung Quốc. Từ tháng 4/2023 đến tháng 5/2023, 2 đối tượng đã lừa đưa 5 người sang Myanmar giao cho A Phán.
Khi sang đến nơi, các lao động mới biết công việc là lừa đảo người Việt Nam bằng thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào trang web “bóng đá phản tỷ số”. Họ bị ép buộc làm việc từ 12 đến 17 giờ mỗi ngày; nếu không đạt chỉ tiêu phải làm thêm giờ và bị phạt tiền. Trong quá trình làm việc, họ luôn bị theo dõi, giám sát, nếu không làm việc sẽ bị đánh đập.
Sau khi đưa 5 người sang Myanmar, Thảo được A Phán trả 25 triệu đồng tiền công, trong đó đưa cho Hà 20 triệu. Ngoài ra, Hà còn một mình đưa 2 nạn nhân sang nước ngoài, hưởng lợi thêm 8 triệu đồng.
Các nạn nhân sau một thời gian bị lừa bán, một số đã bỏ trốn về Việt Nam, có người được Tổ chức Rồng Xanh giải cứu, nhưng cũng có trường hợp gia đình phải gửi tiền chuộc về.
Tại phiên tòa, bị cáo Hà thừa nhận hành vi phạm tội. Hà khai nhận biết rõ sang Myanmar phải làm công việc lừa đảo người Việt nhưng vì hám lợi nên vẫn thực hiện. Số tiền hưởng lợi 28 triệu đồng, bị cáo đã tiêu xài hết.
HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật nghiêm trọng nên tuyên phạt Lê Văn Hà 12 năm tù, Bùi Thị Thảo 5 năm tù.