Thứ Ba, 1/7/2025
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
buôn bán người
Lừa bán bé gái 14 tuổi sang Trung Quốc, 2 bị cáo lĩnh án
Biết gia đình cháu bé đang cần tiền xây nhà, hai người phụ nữ tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã dụ dỗ, lừa bán bé gái 14 tuổi sang Trung Quốc làm vợ cho người đàn ông lạ. Gần 8 năm sau, nạn nhân may mắn trốn được về nước và tố cáo tội ác.
Pháp đình
Niềm tin Công lý: Bản án nghiêm khắc cho tội mua bán người
Nạn mua bán người, nhất là bán phụ nữ ra nước ngoài vẫn đang âm ỉ diễn ra, để lại những hậu quả đau lòng. Bằng những thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã biến giấc mơ đổi đời của một số người yếu thế thành bi kịch mất nhân phẩm. Vụ việc bé gái Sình Thị Dợ bị lừa bán sang Trung Quốc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về trách nhiệm xã hội trong việc bảo vệ những người dễ tổn thương nhất.
Việt Nam kiên quyết đấu tranh phòng, chống di cư trái phép
Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 29/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định: “Chính phủ Việt Nam chủ trương thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, đồng thời kiên quyết đấu tranh phòng, chống di cư trái phép và đưa người di cư trái phép và buôn bán người”.
Giấc mơ việc nhẹ lương cao và cú lừa nơi xứ người
Vì tin vào những lời hứa viển vông về một công việc nhẹ nhàng, lương cao nơi xứ người, một nhóm lao động Việt Nam đã rơi vào cạm bẫy của những kẻ buôn người, bị bán vào ổ lừa đảo ở khu vực Tam giác vàng. Họ đã phải đánh cược mạng sống, vượt qua muôn vàn hiểm nguy để thoát thân.
Tin lời hứa hẹn ra nước ngoài làm việc, nhiều người bị bán vào ổ lừa đảo
Tin vào lời hứa hẹn được ra nước ngoài làm việc trên máy tính với mức lương 20 triệu đồng/tháng, nhiều người dân ở Nghệ An đã đồng ý xuất ngoại. Tuy nhiên, họ bị đưa sang khu vực Tam giác vàng và bán cho các công ty lừa đảo trên không gian mạng.
"Tổ canh bào thai" - Bài cuối: Cuộc chiến thầm lặng ngăn chặn tội ác
Trong những năm qua, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã có những bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống nạn mua bán người. Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, mô hình "Tổ canh bào thai" cùng với nỗ lực của chính quyền địa phương đã tạo thành một tấm lá chắn vững chắc, bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi hiểm họa buôn người.
'Tổ canh bào thai': Cuộc chiến ngầm giải cứu những sinh linh
Hữu Kiệm (Kỳ Sơn, Nghệ An) từng là điểm nóng của nạn mua bán bào thai, nơi những người phụ nữ nghèo khó lặng lẽ vượt biên để bán đi giọt máu của mình. Để ngăn chặn bi kịch ấy, "Tổ canh bào thai" ra đời, âm thầm bảo vệ những sinh linh nhỏ bé trước cạm bẫy buôn người.
Ba cuộc hôn nhân cưỡng ép và hành trình đầy nước mắt
Ở tuổi 12, khi bạn bè đồng trang lứa còn cắp sách đến trường, T.T.M.X. đã bị lừa bán sang xứ người. Bi kịch không dừng lại ở đó khi cô tiếp tục bị bán làm vợ thêm hai lần nữa. Chỉ đến khi được một tổ chức giải cứu đưa về nước, chuỗi ngày đau khổ của cô mới chấm dứt.
Giải cứu kịp thời hai bé gái bị dụ dỗ đi làm ăn xa
Lực lượng Công an thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ hai bé gái bị dụ dỗ rời khỏi nhà với lời hứa hẹn "việc nhẹ lương cao”. Nhờ sự cảnh giác và can thiệp nhanh chóng, hai cháu đã được đưa về đoàn tụ an toàn với gia đình.
Buôn bán trẻ em: Khi niềm tin trở thành cái bẫy
Nghệ An, với địa hình đa dạng và nhiều khu vực miền núi, đang phải đối mặt với vấn nạn buôn bán trẻ em ngày càng phức tạp. Nguyên nhân chính xuất phát từ nhận thức hạn chế của người dân, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.
Từ nạn nhân thành kẻ mua bán người
Lô Thị Hà Trang từng là nạn nhân, bị bán sang xứ người. Sau khi lấy chồng Trung Quốc, thiếu phụ này tiếp tục câu kết với Hà lừa bán sơn nữ. Nạn nhân đã bị các đối tượng 3 lần bán cho những người đàn ông bản địa lấy làm vợ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam sẽ thăm Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào từ ngày 9-10/1/2025.
Giải cứu thiếu nữ 14 tuổi bị người lạ dụ dỗ bỏ nhà
Bị người lạ trên mạng xã hội dụ dỗ đi tìm việc, thiếu nữ 14 tuổi ở Tương Dương (Nghệ An) nghe theo. Rất may lực lượng CSGT phát hiện, kịp thời giải cứu.
Lừa bán sơn nữ ra nước ngoài lấy chồng
Tuyên và Xuyên đã cấu kết với nhau để đưa chị S. sang Trung Quốc bán cho người khác làm vợ. Gần 10 năm sau, hành vi trên của cả hai mới bị bại lộ.
Sẽ quy định rõ ai là nạn nhân trong các vụ buôn bán người?
Dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) đã bổ sung khái niệm "người đang trong quá trình xác định là nạn nhân" và làm rõ khái niệm nạn nhân.
Vấn nạn buôn bán người: Nghĩ trước, bước sau để không bị rơi vào bẫy
Hà Tĩnh là địa phương có đường biên giới trên bộ với nước bạn Lào và có lượng người xuất khẩu lao động khá lớn, tiềm ẩn sự phức tạp của tội phạm mua bán người, đặc biệt là các băng nhóm buôn người xuyên quốc gia. Hiện tỉnh đang tích cực, chủ động trong đấu tranh phòng, chống với loại tội phạm này.
Trả giá sau 2 lần buôn bán người
Chỉ vì 1 triệu đồng mà Thúy đã lừa bán cô gái trẻ sang xứ người. Hơn 10 năm sau, tội ác của Thúy bị bại lộ khiến y phải lĩnh án tù. Nhưng, đây không phải là lần duy nhất người đàn bà này thực hiện hành vi mua bán người…
Bán người yêu cho người đàn ông khác vì thiếu tiền
Thiếu tiền, bán luôn cả người yêu, chuyện tưởng đùa nhưng đó là hành vi của Lương Phò Tam. Gã trai này đã lừa bán người phụ nữ đang chung sống với mình như vợ chồng sang biên kia biên giới để trục lợi. Hành vi của gã khiến cô gái trẻ phải sống cảnh khổ cực suốt thời gian dài.
Bán bạn gái ra nước ngoài để lấy tiền tiêu xài
Nghe bạn gái tâm sự hoàn cảnh khó khăn, muốn tìm việc làm nên Cụt Khăm Hương đã rủ đi xuất ngoại. Sau đó, Hương đã bán người yêu và một cô gái sang Trung Quốc để lấy tiền tiêu xài.
Cuộc đào thoát sau khi bị lừa bán sang khu Tam Giác Vàng
Một lao động người Nghệ An đã bị bán cho nhóm gọi điện thoại lừa đảo tại Tam giác vàng. Để thoát khỏi ổ nhóm này, anh đã liều mình bỏ trốn, lênh đênh trên sông Mekong suốt 7 ngày ròng rã với bè xốp và phải xin ăn dọc đường.
Hai đối tượng cầm đầu đường dây mua bán người
Sau gần 4 tháng theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, dưới sự lãnh đạo của Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳ Châu đã phá thành công chuyên án, bắt hai đối tượng cầm đầu đường dây mua bán người sang các đặc khu kinh tế tại Tam Giác Vàng.
Lừa bán người yêu sang nước ngoài để lấy tiền tiêu xài
Khi nghe bạn rủ tìm phụ nữ đưa sang xứ người bán, Tam nghĩ ngay đến bạn gái đang sống chung. Sau đó, Tam nói dối để lừa bán người yêu sang Trung Quốc, hưởng lợi 15 triệu đồng.
Xem thêm