Chính trị

Chất lượng xét xử bảo đảm, các vụ việc được Tòa án các cấp giải quyết trong thời hạn luật định

Duy Tuấn 05/09/2025 - 13:50

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, ngành TAND đã khẩn trương hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, phân bổ biên chế Thẩm phán, cán bộ, công chức cho mỗi Tòa án theo quy định. Công tác xây dựng pháp luật và chuyển đổi số trong ngành tiếp tục được đẩy mạnh…

Tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp 49, sáng 5/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã nghe các báo cáo thẩm tra của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025; các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2025 và tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026).

t3.jpg
Toàn cảnh phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao Lê Minh Trí cùng lãnh đạo các bộ ngành liên quan.

Thẩm tra báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác của các Tòa án, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp (UBPLTP) Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, các vụ việc đã được Tòa án các cấp xét xử, giải quyết trong thời hạn luật định.

Nhìn chung, chất lượng xét xử bảo đảm; tỷ lệ bản án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan đáp ứng yêu cầu của Quốc hội. Việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm nghiêm minh; tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt 87,64%, cao hơn cùng kỳ năm 2024; không có trường hợp nào kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm.

t2.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng.

Theo Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng, việc giải quyết các vụ việc dân sự cơ bản bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự. Công tác xét xử các vụ án hành chính đã có tiến bộ hơn năm 2024. Việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm có nhiều cố gắng.

“Ngành TAND đã khẩn trương hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, phân bổ biên chế Thẩm phán, cán bộ, công chức cho mỗi Tòa án theo quy định. Công tác xây dựng pháp luật và chuyển đổi số trong ngành TAND tiếp tục được đẩy mạnh”- Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh.

t4.jpg
Các đại biểu tham dự phiên họp.

Thẩm tra báo cáo công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026) của Tòa án nhân dân tối cao, Thường trực UBPLTP nhận thấy, số lượng vụ việc đã thụ lý, xét xử tăng so với nhiệm kỳ trước, tỷ lệ giải quyết án đạt 93,11%, chất lượng xét xử bảo đảm.

Nhìn chung, các vụ việc được đưa ra giải quyết trong thời hạn luật định và tỷ lệ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan đáp ứng yêu cầu của Quốc hội. Việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm nghiêm minh; không có trường hợp nào kết án oan người vô tội. Việc giải quyết các vụ việc dân sự cơ bản bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự. Công tác xét xử các vụ án hành chính có nhiều tiến bộ.

Việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm cơ bản đáp ứng chỉ tiêu của Quốc hội giao. Công tác xây dựng pháp luật, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xét xử trực tuyến được quan tâm, đẩy mạnh. Ngành TAND đã khẩn trương hoàn thiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định.

t1.jpg
Các đại biểu tham dự phiên họp.

Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát hiện các nội dung không phù hợp, chồng chéo, chưa thống nhất để kịp thời sửa đổi, đề xuất sửa đổi, nhất là trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, ngân hàng, an toàn thực phẩm, an ninh mạng...

Kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành đối với các luật, nghị quyết về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp vừa được Quốc hội thông qua, trong đó cần bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối của Đảng, đặc biệt là cụ thể hóa những chủ trương, định hướng lớn tại các nghị quyết “bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chất lượng xét xử bảo đảm, các vụ việc được Tòa án các cấp giải quyết trong thời hạn luật định