Khu vực "các vụ án nổi bật" thuộc gian trưng bày của Tòa án nhân dân tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều tầng lớp người dân tới tham quan bởi tính thời sự và tính răn đe.
Hầu hết người dân khi đến với gian trưng bày của Tòa án nhân dân đều dành thời gian lưu lại khu vực "các vụ án nổi bật" - nơi giới thiệu 9 vụ án đã đưa ra xét xử, gồm: Trùm giang hồ Trương Văn Khánh, Trương Văn Cam và đồng bọn, PMU18, Vinashin, Tăng Minh Phụng EPCO, Huỳnh Thị Huyền Như, Phạm Công Danh và đồng phạm, Phan Văn Anh Vũ, Trương Mỹ Lan.
Đây đều là những vụ án lớn, liên quan đến an ninh trật tự, kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc quản lý tài sản công. Các hành vi phạm tội không chỉ gây hậu quả cho một cá nhân hay một tổ chức, mà còn có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế quốc gia, tới sự bình yên xã hội.
Ngoài ra, những vụ án này cho thấy nếu tham nhũng, tội phạm có tổ chức hoặc vi phạm quản lý kinh tế không bị ngăn chặn kịp thời, hậu quả sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân, đến sự phát triển của đất nước.
Lật xem từng vụ án, ông Nguyên Văn Khải (74 tuổi, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) cho biết, xem qua các vụ án để thấy sự nghiêm minh của pháp luật và kẻ phạm tội có bị trừng trị thích đáng hay không.
Còn bà Nguyễn Thị Vinh (95 tuổi, Hà Nội) dù tuổi cao, sức yếu vẫn nán lại để xem các vụ án nổi bật mà Tòa án đã xét xử. Có những vụ án bà chỉ nghe qua các phương tiện truyền thông, tuy nhiên, khi đến đây đã được xem cụ thể những vụ án mà mình quan tâm. Bà mong muốn Tòa án tiếp tục xét xử các vụ án bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Nam Khánh - sinh viên Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ, bản thân cảm nhận rõ vai trò của pháp luật và của Tòa án trong bảo vệ trật tự kinh tế. Việc đưa ra xét xử công khai, minh bạch những vụ án lớn, dù liên quan đến những nhân vật có vị trí, quyền lực, cho thấy pháp luật không có “vùng cấm”.
Đứng giữa gian trưng bày, ông Đỗ Văn Hùng (67 tuổi, xã Sóc Sơn, Hà Nội) chia sẻ với PV Báo Công lý rằng gian trưng bày của Tòa án là một trong những địa chỉ mà ông hết sức quan tâm khi đến tham quan tại Khu triển lãm. Ông cho rằng, vị thế của ngành Tòa án ngày càng được nâng cao, công tác xét xử theo đó cũng có nhiều chuyển biến rõ rệt.
Ông Hùng khẳng định mỗi bản án nghiêm minh, công tâm chính là minh chứng củng cố niềm tin của nhân dân vào Tòa án như một biểu tượng công lý - nơi bảo vệ lẽ phải và sự công bằng xã hội.
Việc nhân dân quan tâm cho thấy ý thức pháp luật và tinh thần giám sát của nhân dân ngày càng cao. Người dân theo dõi để đặt niềm tin vào Tòa án – cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đồng thời cũng thể hiện trách nhiệm công dân trong việc đồng hành cùng Nhà nước chống tiêu cực, tham nhũng. Người dân không chỉ quan tâm đến kết quả, mà còn muốn thấy quy trình xét xử công khai, minh bạch, không có “vùng cấm, ngoại lệ”.
Người dân kỳ vọng Tòa án xét xử nghiêm minh, công tâm, khách quan để mọi bản án thực sự “tâm phục khẩu phục”. Đảm bảo không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, qua đó khẳng định vị thế Tòa án và quan trọng hơn cả là giữ gìn công lý, bảo đảm sự công bằng trong xã hội.