Tòa tuyên án

Bắn người vì mâu thuẫn trên sân bóng

Mạnh Hùng 19/06/2023 - 11:18

Sáng 19/6, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã tiến hành tuyên án đối với hai bị cáo trong vụ bắn người xuất phát từ xô xát, va chạm trong trận đá bóng giao hữu.

6c00bedd-51b6-4383-b1b4-ff4e37bca5d9.jpeg
Các bị cáo tại phiên toà xét xử.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Trường (SN 2000, ở Hà Nội) 17 năm tù về tội “Giết người” và bị cáo Vũ Văn Nguyên (SN 1986, ở Hà Nội) 30 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15h ngày 5/12/2021, tại sân cỏ thôn Thọ (xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội), nhóm đội bóng thôn Thọ có đá bóng giao hữu với đội bóng thôn Đồng Chiêm (xã An Phú). Trong lúc đá bóng, giữa một số thành viên của hai đội bóng có xảy ra va chạm.

Hai bên lời qua tiếng lại, thách thức nhau, sau đó Nguyễn Hoàng Thanh thuộc đội bóng thôn Thọ đã gọi cho Vũ Văn Nguyên (SN 1986) kể lại sự việc.

Lúc này Nguyên đang đi bắn chim cùng Phạm Văn Trường (SN 2000) nên rủ Trường cùng đi đến thôn Thọ.

Khi đến sân bóng gặp nhóm thanh niên, Nguyên lớn tiếng quát mắng, lúc này anh Đinh Văn Khương (quản lý sân bóng) chạy ra và nói nếu đánh nhau sẽ báo Công an. Nghe vậy Nguyên chửi anh Khương dẫn đến hai bên tranh cãi.

Nguyên xông vào định đánh thì anh Khương bỏ chạy vào nhà hàng xóm gần đó lấy thanh tuýp sắt dài 1,75m, vụt vào người Nguyên. Nguyên cũng nhặt mảnh vỡ nền bê tông đập vào mặt anh Khương.

Những người xung quanh chạy đến can ngăn, nhưng hai người tiếp tục giằng co, lôi kéo nhau.

Cùng lúc, Trường đứng ở bên đường, cách đấy 7-8m, thấy giằng co thì giơ súng hơi bắn một phát về phía anh Khương.

Hậu quả, anh Khương trúng hai viên đạn trong đó có một viên vào đùi phải, một viên vào vùng bụng bên trái nên gục xuống.

Nguyên bị trúng một viên đạn vào vùng đùi phải. Hai người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên Quân y 103.

Sau khi gây án, Trường giấu súng ở một ngôi nhà hoang trong xã rồi bỏ trốn.

Đến ngày 14/6/2022, Trường đến Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Bị cáo khai mục đích bắn anh Khương là để cho anh Khương không đánh Nguyên.

Theo kết luận giám định pháp y của cơ quan chức năng, tỷ lệ tổn hại sức khỏe của anh Khương là 96%, hai chân bị tổn hại, bị liệt hoàn toàn (87%), bị cắt một phần lá lách, tổn thương một phần khoang màng phổi trái... Còn Vũ Văn Nguyên bị tổn hại sức khỏe 2%.

Do Vũ Văn Nguyên không bàn bạc, thống nhất việc đánh, bắn anh Khương với Trường; Nguyên cũng đã ngăn cản khi Trường giơ súng bắn nên CQĐT xác định bị cáo không đồng phạm với Trường về tội "Giết người".

Nhưng bị cáo đến sân bóng để đánh nhau, đã dùng mảnh vỡ bê tông đánh anh Khương, gây mất trật tự trị an, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Trường bắn anh Khương. Do đó, bị cáo bị truy tố, xét xử về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Quá trình điều tra, gia đình bị cáo Trường đã bồi thường cho anh Khương 100 triệu đồng.

Tại phiên tòa, anh Khương yêu cầu bồi thường thiệt hại tổng cộng 3 tỉ đồng trong đó tổn thất tinh thần là 1 tỉ đồng, chi phí thuốc men chữa bệnh, tổn thất thu nhập do sức khỏe không thể đi làm… Tuy nhiên, phía bị cáo Trường chỉ đồng ý bồi thường chi phí chữa bệnh và đề nghị làm rõ chi phí thuốc men hơn 200 triệu đồng.

Về thu nhập, phía bị cáo cho rằng không có cơ sở chứng minh thu nhập 200-300 triệu đồng/tháng như anh Khương nói.

Ngoài ra, anh Khương đề nghị Tòa án xử lý nghiêm khắc các bị cáo theo quy định pháp luật, đề nghị Tòa án làm rõ vai trò của Nguyễn Hoàng Thanh để không bỏ lọt tội phạm.

Theo anh Khương, anh chỉ là người ra can ngăn đánh nhau mà bây giờ phải lãnh hậu quả như này, trong khi chính Thanh là người gây ra vụ việc, là người gọi Nguyên đến.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên toà, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt hai bị cáo Trường và Nguyên với các mức án và tội danh như đã nêu trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắn người vì mâu thuẫn trên sân bóng