Mang nhiều tiền án nhưng vẫn tiếp tục phạm tội

Ngọc Minh| 04/05/2018 20:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 04/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CA Tỉnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Văn Phận (SN 1984), trú tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vào lúc 10h ngày 30/4, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại đầu cầu Trường Tiền, phường Phú Hòa, TP.Huế, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ Đỗ Văn Phận đang có hành vi tàng trữ trái phép 0.3669g chất ma túy. Được biết, Đỗ Văn Phận là đối tượng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án cưỡng đoạt tài sản. 

Hiện, Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự các đối tượng nói trên và tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mang nhiều tiền án nhưng vẫn tiếp tục phạm tội

Đối tượng Đỗ Văn Phận

Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CA tỉnh cho biết, đơn vị liên tục bắt hai nhóm đối tượng tàng trữ các chất ma túy tổng hợp.

Vào lúc 13h ngày 27/4, tại thôn Cư Chánh 1, xã Thủy Bằng (Hương Thủy), lực lượng phòng chống ma tuý Công an tỉnh TT. Huế đã giữ nhóm thứ nhất gồm: Trần Nguyễn Đăng Hiếu (SN 1994) trú tại phường Thủy Phương (Hương Thủy) và A Kiêng Thị Hẹp (SN 1991) ở xã A Ngo (A Lưới) tàng trữ  trái phép 2,780 gam ma túy tổng hợp. Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận mua từ TP. Đà Nẵng với số tiền 4 triệu đồng để sử dụng và bán cho các con nghiện.

Tiếp đó, đơn vị đã bắt nhóm thứ hai do Hoàng Ngọc Hạ (SN 1997) và một số đối tượng khác, đăng ký thường trú tại đường Ngự Bình, phường Trường An (TP. Huế) đang có hành vi tàng trữ trái phép  hơn 0,4 gam ma túy đá chất. Hà là đối tượng có một tiền sự về hành vi sử dụng ma túy. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mang nhiều tiền án nhưng vẫn tiếp tục phạm tội