An ninh trật tự

“Cõng” tiền án, tiền sự đi buôn ma túy

Trang Trần 24/08/2023 - 17:13

Chiều 24/8, Công an quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng cho biết, đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của hai đối tượng trong vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, lúc 16 giờ 45 ngày 22/8, tại khu vực trên đường Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành bắt quả tang Nguyễn Lê Hoàng Việt (SN 1985, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói ma túy đá có trọng lượng khoảng 2,5 gam.

Mở rộng điều tra, Công an quận Hải Châu tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Đức Minh Trung (SN 1986, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2 gói ma túy đá có trọng lượng khoảng 20 gam và 1 cân điện tử.

matuy-24-8.2-jpg.jpg
Hai đối tượng Lê Đức Minh Trung (trái) và Nguyễn Lê Hoàng Việt
matuy-24-8-1.jpg
Tang vật thu giữ trong vụ án.

Trung và Việt là hai đối tượng có tiền án, tiền sự và nhân thân xấu. Năm 2009, Lê Đức Minh Trung bị TAND quận Thanh Khê xử phạt 9 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; năm 2019, tiếp tục bị TAND quận Thanh Khê xử phạt 9 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Nguyễn Lê Hoàng Việt, năm 2007, bị Công an phường Tân Chính, quận Thanh Khê lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tập trung 12 tháng tại Trung tâm 05-06 (nay là Cơ sở xã hội Bầu Bàng); đến năm 2009, tiếp tục đi cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm 05-06.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Cõng” tiền án, tiền sự đi buôn ma túy