Lạng Sơn: Bắt đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào sang Trung Quốc

Việt Văn| 17/09/2014 16:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mua 1.200 viên ma túy tổng hợp tại Lào, Sơn ngụy trang khéo léo vào lớp vỏ bọc yên xe máy sau đó đưa đến cửa khẩu Chi Ma, gần biên giới Trung Quốc tiêu thụ. Tuy nhiên, chưa thực hiện được hành vi, Sơn bị lực lượng chức năng Công an Lạng Sơn bắt giữ.

Nguồn tin từ Công an huyện Lộc Bình, Lạng Sơn cho biết, khoảng 19h30 ngày 15/9, tại khu vực Nhà Thờ, thị trấn Lộc Bình, các trinh sát đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tiến Sơn (SN 1971, đăng ký hộ khẩu thường trú tại xóm 1, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lạng Sơn: Bắt đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào sang Trung Quốc

                        Đối tượng Nguyễn Tiến Sơn và tang vật thu giữ được

Quá trình kiểm tra tại chỗ, cơ quan Công an thu giữ 01 gói nilon màu xanh chứa ma túy được giấu trong người. Ngoài ra dưới yên chiếc xe máy biển kiểm soát 12F4-1640  do Sơn điều khiển phát hiện được 05 gói nilon tương tự. Bên trong mỗi túi ni lon chứa 200 viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp (dạng ma túy ngựa). Tổng cộng số tang vật thu giữ được là 1.200 viên.

Lạng Sơn: Bắt đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào sang Trung Quốc

                              Tổng cộng cơ quan công an thu giữ 1.200 viên ma túy tổng hợp

Qua đấu tranh khai thác, Sơn khai nhận, số ma túy tổng hợp trên được mua tại Lào và  đang trên đường đưa lên biên giới cửa khẩu Chi Ma, Lộc Bình, Lạng Sơn tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Được biết, đối tượng Nguyễn Tiến Sơn từng nghiện ma túy, có hộ khẩu tại Hà Nội nhưng thường xuyên sinh sống tại Lào.

Vụ việc đang được Công an huyện Lộc Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

                                                          

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Bắt đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào sang Trung Quốc