Hai cha con bị nhóm đối tượng dùng hung khí vào nhà truy sát

Hải Phong| 09/06/2018 21:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan Công an đang điều tra vụ 2 bố con bị một nhóm đối tượng dùng hung khí vào tận nhà truy sát, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Nạn nhân là ông Đặng Quang H (53 tuổi) và con trai là anh Đặng Đình Đ. (26 tuổi) cùng trú tại xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Thông tin ban đầu, tháng 1/2018, anh Đ. chơi game bắn cá tại quán của một thanh niên tên T. ở thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang và có nợ 60 triệu đồng. Sau đó, anh Đ. đã trả cho T 45 triệu đồng và nợ số tiền còn lại.

Trong thời gian anh Đ. vắng nhà, có một số đối tượng đã nhiều lần đe dọa gia đình và ném gạch đá, chất bẩn, bom xăng,... vào nhà anh Đ. 

Ngày 8/6, T. gọi điện yêu cầu anh Đ. đi đến khu vực ngã năm ở thị trấn Kẻ Sặt để nói chuyện. Khoảng 16 giờ 30 ngày 8/6, anh Đ. đang ngồi ở một quán nước tại khu vực ngã năm thị trấn Kẻ Sặt thì bị 4 đối tượng dùng tuýp sắt xông vào đánh.

Quá hoảng sợ, anh Đ. chạy về nhà liền có khoảng chục đối tượng mang hung khí xông vào nhà tiếp tục truy sát. Tại đây, các đối tượng dùng tuýp sắt có gắn dao nhọn chém ông H. (bố anh Đ).

Hậu quả, ông H. bị đứt gân và mạch máu tay trái, gây tổn thương màng xương, còn anh Đ. bị gãy ngón út tay trái, gãy xương trụ tay phải, gãy răng đầu và lưng bị phù nề.

Ngay sau khi bị truy sát, bố con ông H. được đưa điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình (tỉnh Hải Dương).

Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Giang đã đến hiện trường điều tra, xử lý vụ việc. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai cha con bị nhóm đối tượng dùng hung khí vào nhà truy sát