Văn hóa - Du lịch

Hải Dương: Khai hội đền Cao, TP. Chí Linh

PV 03/03/2024 - 21:17

Ngày 3/3 (tức ngày 23 tháng Giêng âm lịch), TP. Chí Linh tổ chức khai hội truyền thống đền Cao, phường An Lạc, TP. Chí Linh.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Quốc Thưởng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Chí Linh đọc diễn văn khai hội ôn lại, tri ân công đức to lớn của vua Lê Đại Hành, thân phụ, thân mẫu và 5 Đức Thánh họ Vương; lịch sử hình thành quần thể di tích đền Cao tại phường An Lạc.

den-cao-1-.jpg
Ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cùng các đại biểu dự lễ khai hội.

Sau diễn văn khai mạc, các cụ cao tuổi của làng thực hiện phần văn tế tri ân, ca ngợi công ơn to lớn của 5 Đức Thánh họ Vương (quê ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá) đã có công giúp vua Lê Đại Hành chống giặc Tống xâm lược, bảo vệ nền độc lập dân tộc ở thế kỷ thứ X. Sau đó, lễ tạ hội và rước hoàn cung, kết thúc lễ hội đền Cao.

Đan xen phần lễ là phần hội với các hoạt động sôi nổi như: giải thể thao truyền thống; trò chơi dân gian; giải vật truyền thống, ...

den-cao-2.jpg
Bí thư Thành ủy Chí Linh đánh trống khai hội.

Trước đó, ngày 2/3, Ban Tổ chức lễ hội đã tổ chức lễ dâng hương, lễ rước bộ gồm 13 kiệu bài vị của các thánh, mũ áo, bát hương, lọng, bánh giầy cùng đoàn người đưa rước từ đền Cả về đình Hội Đồng, lễ rước kiệu, tế hội đồng, lễ ban khước thánh, lễ tế yên vị. Phần hội với các hội thi giã bánh giầy, nấu chè kho,...

den-cao-3-.jpg
Đoàn rước kiệu bánh giầy sản vật đặc trưng của vùng quê An Lạc dâng lên các thánh.

Quần thể di tích đền Cao (phường An Lạc, Chí Linh, Hải Dương) là nơi thờ 5 vị tướng họ Vương có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Tống năm (981) do Vua Lê Đại Hành (Lê Hoàn) trực tiếp chỉ huy.

Trong quần thể di tích gồm: đền Cao thờ người anh cả Vương Đức Minh (Thiên bồng Đại tướng quân Đại vương); đền Bến Tràng thờ Đại vương Vương Đức Xuân; đền Bến Cả thờ tướng Vương Đức Hồng; đền Cả thờ tướng Vương Thị Đào, Vương Thị Liễu, thân phụ, thân mẫu của 5 tướng họ Vương và Thành hoàng Dương Tôn Linh...

Năm 2018, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã quyết định xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật đối với quần thể đền Cao, phường An Lạc, TP Chí Linh.

Hằng năm, vào ngày 23 tháng Giêng, TP. Chí Linh tổ chức lễ hội đền Cao nhằm tưởng nhớ công ơn của các bậc Đức Thánh, đồng thời giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương: Khai hội đền Cao, TP. Chí Linh