Đạp ngã xe của nạn nhân để cướp điện thoại

T.T(TH)| 27/07/2016 07:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phát hiện thấy chị Luyến chạy xe đạp điện phía trước, tay cầm điện thoại, cả hai đã áp sát rồi dùng chân đạp ngã xe của nạn nhân và cướp điện thoại.

Ngày 26/7, Công an huyện Bù Đốp (Bình Phước) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Thà (sinh năm 2000, ngụ xã Thiện Hưng, Bù Đốp) và Nguyễn Tấn Phát (sinh năm 1997, ngụ thị trấn Thanh Bình, Bù Đốp) về hành vi cướp tài sản.

Đạp ngã xe của nạn nhân để cướp điện thoại

Thà và Phát tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATPHCM

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 21/7, Thà điều khiển xe máy chở Phát đi đến đoạn đường thuộc ấp 7, xã Thanh Bùi, huyện Bù Đốp thì phát hiện chị Nguyễn Thị Thanh Luyến (sinh năm 1988) đang chạy xe đạp điện phía trước, tay cầm điện thoại.

Cả hai đã bám theo chị Luyến rồi sau đó vượt lên, áp sát giật chiếc điện thoại trên tay chị Luyến. Tuy nhiên không giật được ngay, cả hai đã dùng chân đạp vào xe đạp điện khiến chị Luyến ngã xuống đường, bị thương.

Thấy vậy, Thà và Phát đã cướp chiếc điện thoại rồi đem bán được 500.000 đồng, chia nhau tiêu xài.

Sau khi nhận được trình báo của nạn nhân, Công an huyện Bù Đốp đã xác minh và truy xét, lần lượt bắt giữ Thà và Phát, thu hồi vật chứng để điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đạp ngã xe của nạn nhân để cướp điện thoại