An ninh trật tự

Dùng hung khí đe dọa, cướp điện thoại của học sinh

Kim Sáng 13/10/2023 - 15:58

Sau khi cướp điện thoại của thiếu niên 16 tuổi, Tâm lẩn trốn lên Lâm Đồng, Đà Lạt. Bằng các nghiệp vụ, Công an đã bắt giữ Tâm khi đối tượng về đến TP.HCM.

Công an TP.HCM cho biết, vào khoảng 17h ngày 22/7/2023, Công an quận Phú Nhuận tiếp nhận tin báo của em Hồ Đắc Minh (SN 2007), ngụ phường 7, quận Phú Nhuận trình báo bị một thanh niên đi xe máy cầm vật nhọn đâm vào vùng bụng đe dọa cướp điện thoại di động trước cửa nhà số nhà 30/28/17 Phùng Văn Cung, phường 7, quận Phú Nhuận khi em đi học về.

2-2-.jpg
Đối tượng Nguyễn Trọng Tâm tại cơ quan Công an

Qua công tác truy xét, Công an quận Phú Nhuận xác định đối tượng tên Nhím, ngụ quận Bình Thạnh nghi đã thực hiện hành vi trên.

Tuy nhiên, sau khi gây án, đối tượng bỏ lại xe máy tại hẻm trên đường Vạn Kiếp, tắt điện thoại, thay đồ và bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nguồn tin từ cộng tác viên bí mật, xác định Nhím đã trốn lên Lâm Đồng, Đà Lạt.

Sau đó, các tổ trinh sát tiến hành mật phục tại các bến xe, nhà trọ, đến đêm ngày 10/10/2023, Công an bắt giữ khi đối tượng vừa về đến TP.HCM.

Tại cơ quan Công an, Nhím khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản tại Phú Nhuận và một vụ trộm xe máy tại quận Bình Thạnh.

Đối tượng Nhím tên thật là Nguyễn Trọng Tâm (SN 1994), HKTT: 214/2 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh. Đối tượng từng có 3 tiền án và 1 tiền sự đi cai nghiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng hung khí đe dọa, cướp điện thoại của học sinh