Đâm chết người vì hát karaoke giữa trưa

Bá Mạnh| 28/02/2018 16:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đang nghỉ ngơi sau chầu nhậu thì bị hàng xóm làm ồn bởi âm thanh karaoke, Nguyễn Viết Lộc đã xách dao sang nhà hàng xóm rồi ra tay đâm chết người.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h45’ trưa nay (28/2). Thời điểm đó, ông Nguyễn Minh Phước (SN 1969, trú tại thôn Bình Tiến A, xã Thái Yên, huyện Đức Thọ) cùng vài người nữa sau khi nhậu tại nhà một người bạn đã kéo nhau về nhà ông Thành (cùng thôn) để hát karaoke.

Đâm chết người vì hát karaoke giữa trưa

Khu vực xảy ra vụ án mạng.

Lúc này, ông Nguyễn Viết Lộc (SN 1959, trú cùng thôn, cạnh nhà ông Thành) cũng vừa đi nhậu về. Khi nghe âm thanh lớn phát ra từ nhà ông Thành, ông Lộc chạy sang bảo mọi người giảm âm lượng... "Rượu vào lời ra", đôi bên xảy ra cãi vã nhưng được mọi người can ngăn nên sự việc lắng xuống.

Quay về nhà nhưng ông Nguyễn Viết Lộc vẫn cảm thấy ấm ức nên xách theo 3 con dao quay lại nhà ông Thành để "nói chuyện" cho ra nhẽ.

Đâm chết người vì hát karaoke giữa trưa

Nghi can Nguyễn Viết Lộc tại cơ quan điều tra.

Đến nơi, thấy ông Nguyễn Minh Phước đang ở gần cổng, ông Lộc rút dao ra đâm hai nhát khiến nạn nhân gục xuống. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng ông Phước đã tử vong do vết thương quá nặng.

Ngay sau khi gây án, Nguyễn Viết Lộc bị quần chúng nhân dân và lực lượng chức năng bắt giữ.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết người vì hát karaoke giữa trưa