An ninh trật tự

Gây án mạng khi được bạn nhờ đi giải quyết vụ việc

Lê Hiếu 05/11/2023 - 18:20

Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Điệp và Hồ Thanh Nghị để điều tra, làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, vào đầu tháng 9/2022, gia đình anh Lê Quang Huy (SN 1998, trú tại thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng) thường xuyên bị một đối tượng ném đá và chất bẩn vào nhà.

Khoảng 21h tối 9/8/2022, Huy gọi điện thoại nhờ Lê Văn Điệp (SN 1984, trú tại phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ) vào nhà rình bắt đối tượng để bàn giao cho Cơ quan Công an xử lý. Điệp đồng ý và cầm theo một cây gậy bằng kim loại rồi rủ Hồ Thanh Nghị (SN 1985, trú tại thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng) cùng đi theo.

dak-lak.-gay-an-mang-khi-duoc-ban-nho-den-bat-ke-gian-nem-chat-ban-vao-nha.hinh-1.jpg
Đối tượng Lê Văn Điệp tại cơ quan công an

Đến khoảng 22h30 tối cùng ngày, phát hiện Nguyễn Minh C. (SN 1986, trú cùng thị trấn) đang có hành vi phá mắt camera trước nhà Huy nên Điệp và Nghị truy đuổi.

Trong lúc truy đuổi, Điệp đã dùng cây gậy đánh một cái vào đầu anh C. làm nạn nhân gục xuống đất. Sau đó, các đối tượng khống chế anh C. và trình báo cơ quan công an.

Quá trình làm việc, thấy anh C. bị chảy máu ở tai và nôn ói nên Công an thị trấn Krông Năng đã đưa C. đến bệnh viện. Tuy nhiên, anh C. bị chết não, thương tật 99%, sống thực vật và đến ngày 7/2/2023 thì tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gây án mạng khi được bạn nhờ đi giải quyết vụ việc