Bắt con dâu trộm vàng của mẹ chồng sau 15 năm bỏ trốn

Ngọc An| 02/06/2019 17:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị Công an khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ, song nàng dâu đã lén lút trốn khỏi địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang ngày 2/6 cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Thị Anh Đào, SN 1980, ngụ phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương về hành vi trộm cắp tài sản.

Vụ án xảy ra vào 15 năm trước khi Đào làm dâu nhà bà Lâm Thị Hui, ở thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành (Kiên Giang).

Trong quá trình sinh hoạt, phát hiện mẹ chồng thường giấu vàng ở một lu nước cạnh nhà tắm nên Đào nảy sinh lòng tham nhiều lần lấy trộm. Sau khi phát hiện bị mất tài sản, xác định nàng dâu chính là hung thủ nên bà Hui báo công an.

Tổng số tài sản Đào lấy trộm của mẹ chồng là 21,8 chỉ vàng 24k và 4 triệu đồng. 

Do Đào đang nuôi con nhỏ nên cơ quan điều tra đã khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú, tuy nhiên sau đó đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Vào giữa tháng 5/2019, Đào bị phát hiện và bắt giữ khi đang sống ở Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt con dâu trộm vàng của mẹ chồng sau 15 năm bỏ trốn