Xe máy điện nhỏ nhất thế giới của người Ấn Độ

Hà Kim| 20/04/2015 08:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một kỹ sư người Ấn Độ đã chế tạo chiếc xe máy điện nhỏ nhất thế giới, nhằm đối phó với tình trạng tắc đường.

Xe máy là một phương tiện không thể thiếu tại nhiều nước ở Châu Á. Tuy nhiên, sự phát triển quá nhanh của số lượng xe đã khiến giao thông tại các nước này trở nên rất hỗn độn.

Xe máy điện nhỏ nhất thế giới của người Ấn Độ

Số lượng xe đã khiến giao thông tại các nước này trở nên rất hỗn độn.

Hiểu được điều đó, nên Anh Afroz Shaikh đến từ Mumbai, Ấn Độ, hiện đang làm kỹ sư cho công ty IIT Techfest đã có ý tưởng làm một chiếc xe máy điện nhỏ nhất thế giới. Và anh đã làm được điều đó.

Chiếc xe được lắp ráp từ các bộ phận của những món đồ chơi trẻ em. Tuy nhiên, chiếc xe có kết cấu khung vững chắc, tải trọng của nó lại vô cùng ấn tượng. Chiếc xe cao 25cm này có thể chở được tối đa 80 kg. Xe sử dụng ắc quy được sạc điện thông qua cổng USB.

Xe máy điện nhỏ nhất thế giới của người Ấn Độ

Anh Afroz Shaikh cùng chiếc xe máy điện nhỏ nhất thế giới

Mặc dù có thân hình nhỏ bé, song chiếc xe máy điện nhỏ nhất thế giới có thể là giải pháp tốt đối với các quốc gia đang phát triển. Nó được chế tạo nhằm mục đích hỗ trợ người dân có thể mang theo người để sử dụng mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là đối phó với tình trạng tắc đường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xe máy điện nhỏ nhất thế giới của người Ấn Độ