Nhặt pháo nổ rồi đem đốt, 2 em bé bị dập nát bàn tay

Chí Tâm| 08/02/2019 14:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 8/2, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đang điều trị cho 2 cháu bé bị dập nát bàn tay do pháo nổ.

Trước đó, 2 bệnh nhi là bé N.L.B.K. (5 tuổi) và bé N.D.D. (8 tuổi) nhập viện lần lượt vào ngày 5 và 6/2 trong tình trạng có một bàn tay bị dập nát, phù nề và chảy máu, ngón tay biến dạng. 

Tại bệnh viện, sau khi thăm khám, các bác sĩ của Khoa Chấn thương chỉnh hình - bỏng xác định cả 2 trường hợp đều chỉ bị chấn thương phần mềm nên đã tiến hành rửa vết thương, cắt lọc phần thịt bị dập nát và sử dụng thuốc điều trị.

Nhặt pháo nổ rồi đem đốt, 2 em bé bị dập nát bàn tay

Bé trai bị dập nát bàn tay vì pháo nổ

Hiện cả 2 bé đang vẫn ở bệnh viện để tiếp tục theo dõi, chữa trị. Dự kiến, khoảng 2 tuần sau, khi vết thương ổn định, bác sĩ sẽ tiến hành ghép da vào phần thịt bị tổn thương cho 2 bệnh nhi.

Theo lời người nhà, khi đi chúc Tết người thân, 2 bé nhặt được pháo, đốt gây ra tai nạn trên.

Được biết, đây cũng là 2 trường hợp đầu tiên sau nhiều hơn 10 năm Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai không cấp cứu cho trường hợp tai nạn pháo nổ nào dịp Tết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhặt pháo nổ rồi đem đốt, 2 em bé bị dập nát bàn tay