Hoa phục vụ ngày 20/11 tăng giá

Huy Hùng| 19/11/2015 06:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) đang đến gần, thị trường hoa tươi đã bắt đầu sôi động, nhiều cửa hàng đồng loạt tăng giá bán với nhiều chủng loại hoa.

Theo một số chủ cửa hàng kinh doanh hoa cho biết: Thời tiết năm nay ấm nhiều, nên nhà vườn trồng hoa gặp nhiều khó khăn trong chăm sóc, dẫn đến chi phí tăng, nhất là những loại hoa ưa lạnh, như: Hoa lay ơn, ly, hồng, cúc, địa lan, phong lan … Đây là những loại hoa chủ lực cắm trong những ngày lễ, do đó các cửa hàng kinh doanh hoa cũng phải mua với giá đắt hơn bình thường.

Hầu hết các cửa hàng sẽ trưng bày sẵn trong những bó hoa hoặc giỏ hoa với giá trung bình từ 200.000 đồng – 500.000 đồng/giỏ(bó) tùy theo số lượng bông.

Ngoài hoa hồng mỗi cành giá dao động từ 10.000 đồng - 20.000 đồng/ bông thì các bó hoa ly và địa lan bó theo dáng dài được nhiều người ưa thích. Mức giá các lẵng hoa này từ 350.000 đồng/lẵng – 500.000 đồng/lẵng, tăng khoảng 30% so với ngày thường.

Hoa phục vụ ngày 20/11 tăng giá

Nhiều cửa hàng hoa tươi trên địa bàn TP Hà Nội đã đồng loạt tăng giá bán từ 20 - 50% so với ngày thường

Xu hướng chọn các bó hoa vừa và nhỏ để tặng kèm quà chính cũng được các vị phụ huynh lựa chọn nhiều trong năm nay. Nắm bắt được điều này, nhiều cửa hàng hoa trên đường Xuân Thuỷ - Cầu Giấy cũng đã làm sẵn những bó hoa bé với khoảng 5 – 6 bông hoa. Giá các bó này từ 60.000 đồng – 150.000 đồng/bó.

Hiện đã có nhiều khách hàng đến đặt trước các bó hoa hồng, hoa ly và các lẵng hoa để bàn cho ngày 20/11. Đối tượng khách hàng chủ yếu là các vị ban đại diện phụ huynh mua để chuẩn bị trước cho ngày lễ chính.

Tính đến sáng 19/11, giá hoa tươi đã tăng từ 20% đến trên 40% so với trước đây, tùy theo loại hoa và tùy vào khu vực bán hàng. Theo dự báo của các chủ cửa hàng kinh doanh hoa, ngày mai (20/11) giá hoa sẽ tương đối ổn định chứ không tăng đột biến.

Bên cạnh việc tăng hoa, các bậc phụ huynh, các em học sinh cũng thường lựa chọn quà tặng kèm theo. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, thị trường quà tặng ngày 20/11 năm nay không có nhiều thay đổi, chủ yếu vẫn chỉ là những món quà thiết thực như: khăn len, cà vạt, mỹ phẩm... nhưng hoa tươi vẫn là mặt hàng bán chạy nhất, bởi đây cũng là món quà được nhiều phụ huynh, học sinh lựa chọn như một thông điệp tri ân gửi đến các thầy cô giáo.

Các loại thiệp, thiệp handmade, những quyển sổ, quyển sách, cẩm nang nhà giáo cũng đang là xu hướng quà tặng ngày 20/11 năm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoa phục vụ ngày 20/11 tăng giá