Trích ngân sách trả lương cho 1.900 công nhân vì giám đốc ngoại quốc "trốn" về nước

Hồ Giàu| 10/02/2018 18:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Để công nhân có tiền ăn Tết, tỉnh Đồng Nai quyết định trích ngân sách trả 50% lương cho 1.900 công nhân công ty Texwell Vina.

Ngày 10/2, ông Huỳnh Văn Tịnh, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đã làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai cùng các cơ quan ban ngành để bàn phương án giải quyết các vấn đề liên quan vụ Công ty Texwell Vina nợ lương của công nhân.

Theo đó, sau khi làm việc, UBND tỉnh Đồng Nai đã đồng ý trích ngân sách tỉnh để chi trả 50% lương cho công nhân. Số tiền này dự kiến sẽ được chi trả cho người lao động trong ngày mai (11/2, tức 26 tháng Chạp).

Trích ngân sách trả lương cho 1.900 công nhân vì giám đốc ngoại quốc

Hàng ngàn công nhân đến công ty Texwell Vina đòi tiền lương

Công ty TNHH KL Texwell Vina, vốn Hàn Quốc, sản xuất ngành may mặc địa chỉ tại đường số 2A, KCN Bàu Xéo, H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, đăng ký đầu tư lần đầu ngày 30/12/2015, với tổng số lao động 1.928 người. Trước đó, ngày 9/1, Cty đã ra thông báo kế hoạch trả lương tháng 12/2017 vào ngày 17/1/2018; tiền thưởng tháng 13 trả vào ngày 5 và 6/2/2018, và các khoản này đã thực hiện xong cho NLĐ.

Riêng lương tháng 1/2018, công ty hứa thanh toán trước Tết cho 1.928 lao động với số tiền gần 13,7 tỷ đồng, nhưng sáng ngày 9/2, ngành chức năng không thấy Tổng giám đốc Cty xuất hiện tại Cty và chưa thanh toán lương tháng 1/2018 cho người lao động.

Từ đêm ngày 8/2 đến 9/2, hơn 1.000 công nhân công ty Texwell Vina đã kéo đến công ty này yêu cầu trả lương tháng 1/2018 và các khoản trợ cấp khác nhưng không được.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, ngoài khoản nợ lương của 1.900 công nhân với tổng số tiền gần 14 tỷ đồng, công ty này cũng nợ bảo hiểm xã hội từ tháng 8/2017 với số tiền nợ là 17,5 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng sau đó xác định, Tổng giám đốc Công ty là ông Chang Jeen Kim cùng 11 cán bộ quản lý công ty (đều là người Hàn Quốc) đã rời khỏi Việt Nam khi chưa trả lương cho công nhân để nghỉ Tết.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, nếu chủ sở hữu không đến nữa thì xác định tài sản vắng chủ và sẽ xử lý theo luật định. Tài sản vắng chủ sẽ được cơ quan chức năng bán, thanh lý để lấy tiền trả lương cho công nhân và trả lại cho ngân sách của tỉnh số tiền tỉnh đã trích trả 50% lương cho công nhân.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trích ngân sách trả lương cho 1.900 công nhân vì giám đốc ngoại quốc "trốn" về nước