Dự báo thời tiết ngày 29/10: Thủ đô Hà Nội se lạnh vào sáng sớm

Khôi Anh| 29/10/2015 07:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ hôm nay tiếp tục duy trì thời tiết tốt, đêm và sáng se lạnh, có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều có nắng xuất hiện.

Tin tức thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, ở khu vực Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội đang chịu tác động của những khối khí biển di chuyển lệch đông nên thời tiết chưa có nhiều biến đổi, trời phổ biến quang mây, đêm và sáng có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trời se lạnh, đến trưa chiều giảm mây, xuất hiện nắng trên toàn khu vực.

Nắng lên kéo theo nhiệt độ tăng lên mức 30 – 33 độ C, độ ẩm phổ biến 60-65%.

Dự báo thời tiết ngày 29/10: Thủ đô Hà Nội se lạnh vào sáng sớm

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Các tỉnh Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ban ngày trời có nắng, nhiệt độ dao động ở mức 30 – 33 độ C.

Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông về chiều tối, cùng với triều cường lên cao nên một số tuyến đường vùng trũng, vùng ven sông sẽ vẫn còn tình trạng ngập úng.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, chiều hôm qua (28/10), triều cường đạt đỉnh 1,60 mét đã khiến nhiều nơi trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh bị ngập sâu, khiến cho các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn, đời sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Các tuyến đường ngập nặng như: đường Hồ Ngọc Lãm (phường An Lạc, quận Bình Tân), khu vực quận 8 đoạn từ giao lộ Võ Văn Kiệt đến Phú Đinh, đường An Dương Vương (quận 5), Lương Định Của (quận 2), khu vực phường 25 (quận Bình Thạnh)…

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 29/10:

Phía tây Bắc Bộ: Đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ, có nơi dưới 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ; ngày giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến TT-Huế: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Khu vực Nam bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 29/10: Thủ đô Hà Nội se lạnh vào sáng sớm