Môi trường

Dự báo thời tiết ngày 28/2: Miền Bắc mưa ẩm, trời rét đậm

Minh Anh 28/02/2024 06:00

Ngày 28/2 ở khu vực Bắc Bộ có khối không khí lạnh đang di chuyển lệch đông nên Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ. Khu vực Nam Bộ sẽ có nắng mạnh và chấm dứt các cơn mưa trái mùa.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh đang di chuyển lệch ra phía biển, gió đông bắc khô được thay thế bởi gió đông nam dồn ẩm vào đất liền nên vùng phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù rải rác, trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ ngày ngày 28/2 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Riêng Lai Châu, Điện Biên Phủ sẽ không có mưa do được dãy núi Hoàng Liên Sơn che chắn.

Trong đợt không khí lạnh này khiến nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội và các thành phố khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến từ 12-14 độ, khu vực vùng núi phía Bắc từ 8-13 độ. Đến trưa mưa giảm nhưng vẫn nhiều mây.

mua-am.jpg
Ảnh minh hoạ.

Khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận mưa nhẹ và tạnh hẳn vào trưa ngày 28/2. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ chấm dứt những cơn mưa trái mùa, trời nắng mạnh. Nhiệt độ từ 29 đến 37 độ.

Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2,0-3,5m; biển động. Đông bắc của Bắc Biển Đông tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,5m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 28/2/2024:

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Điện Biên-Lai Châu trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất : 16-19 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất : 11-14 độ, vùng núi 9-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất : 15-18 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 15-17 độ; phía Nam 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 18-21 độ; phía Nam 23-26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên:

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ:

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ; miền Đông 35-37 độ.

niem-nam.jpg
Khu vực Nam Bộ nắng mạnh, khô nóng.(Ảnh minh hoạ)

Hà Nội:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất : 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất : 16-18 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 28/2: Miền Bắc mưa ẩm, trời rét đậm