Dự báo thời tiết ngày 22/11: Bắc Bộ đêm và sáng sớm se lạnh

Khôi Anh| 22/11/2015 07:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, ngày hôm nay (22/11), các tỉnh Bắc Bộ giảm mưa nhanh chóng, đêm và sáng sớm có sương mù, trời se lạnh, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Theo nhận định, không khí lạnh và những đám mây đối lưu tại Bắc Bộ đã không còn hoạt động mạnh, do đó ngày hôm nay (22/11) mưa ở Bắc Bộ đã giảm đi nhanh chóng, đêm và sáng sớm xuất hiện sương mù vài nơi, đến trưa chiều sương tan, trời chuyển nắng và nhiệt độ tăng nhẹ.

Khu vực Trung Bộ thời tiết ổn định với mưa rào và dông xảy ra vài nơi, phía nam có mưa rào và dông rải rác, trời nắng nhẹ, nhiệt độ phổ biến 27 – 30 độ C, phía nam 29 – 32 độ C.

Tại Nam Bộ, hình thế thời tiết nắng khô vẫn tiếp tục duy trì, độ ẩm giảm thấp mang đến cảm giác không khí khô nóng, đến chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên ở khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 22/11: Bắc Bộ đêm và sáng sớm se lạnh

Bắc Bộ sáng sớm se lạnh. Ảnh: Internet

Dự báo thời tiết ngày 22/11:

Phía tây Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 20 – 23 độ C, khu Tây Bắc 18 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm có sương mù, trời se lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 – 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 – 31 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Có mưa vài  nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 – 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 – 30 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, miền Tây chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 – 33 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 22/11: Bắc Bộ đêm và sáng sớm se lạnh