Vấn đề quan tâm

Từ 1/7, hướng dẫn mới về phụ cấp khu vực, mức cao nhất lên tới 1,0

Nguyễn Cúc 06/07/2026 14:38

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 15/2026/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, đồng thời cập nhật chi tiết các địa bàn được hưởng phụ cấp trên phạm vi cả nước. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, với mức phụ cấp dao động từ 0,1 đến 1,0 tùy theo điều kiện của từng địa bàn.

Thông tư số 15/2026/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Theo quy định mới, phụ cấp khu vực tiếp tục được áp dụng đối với những địa bàn có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn, xa trung tâm, hải đảo hoặc có yếu tố tự nhiên khắc nghiệt, nhằm góp phần bù đắp cho người lao động, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đang công tác tại các khu vực này.

tro-cap-that-nghiep-toi-da-khu-vuc-cong-tang-len-den-26-55-trieu-dong-07180301.jpg
Ảnh minh họa

Theo Thông tư 15/2026/TT-BNV, mức phụ cấp khu vực thấp nhất là 0,1, áp dụng đối với nhiều xã, phường và đơn vị đặc thù tại các địa phương trên cả nước.

Các địa bàn được hưởng mức phụ cấp 0,1 trải rộng tại nhiều tỉnh, thành phố như Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau.

Ngoài các xã, phường, Thông tư cũng quy định áp dụng mức phụ cấp 0,1 đối với nhiều đơn vị đặc thù như trạm đèn biển, trạm đèn đảo, trạm luồng sông, các đảo có dân cư sinh sống, cùng một số trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an.

Danh mục địa bàn được hưởng phụ cấp khu vực 0,1 được quy định chi tiết trong phụ lục ban hành kèm theo Thông tư, giúp các cơ quan, đơn vị có căn cứ thống nhất khi thực hiện chế độ phụ cấp đối với người lao động.

Theo Thông tư, mức phụ cấp khu vực cao nhất là 1,0, áp dụng đối với các địa bàn và lực lượng có điều kiện công tác đặc biệt khó khăn.

Cụ thể, mức phụ cấp 1,0 được áp dụng đối với: Đặc khu Hoàng Sa (TP Đà Nẵng); Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa); Lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Việt Nam.

Việc ban hành Thông tư 15/2026/TT-BNV nhằm cập nhật địa bàn áp dụng phụ cấp khu vực phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương, đồng thời bảo đảm chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang đang công tác tại các vùng có điều kiện đặc thù.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

(0) Bình luận
Nổi bật
Từ 1/7, hướng dẫn mới về phụ cấp khu vực, mức cao nhất lên tới 1,0