Sáng 26/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng cho 53 đảng viên lão thành của Thủ đô Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi Lễ.
Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan Trung ương và Thành phố Hà Nội.
Đợt 2/9/2026, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 20.920 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Trong đó, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng trở lên có 160 đảng viên (Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng có 75 đảng viên, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng có 14 đảng viên và Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng có 71 đảng viên).
Trong đợt trao tặng Huy hiệu Đảng lần này, toàn Đảng bộ thành phố có 9 đảng viên lão thành trên 100 tuổi. Trong đó có 2 đảng viên 105 tuổi là bà Vũ Thị Bích Lan, đảng viên Chi bộ tổ dân phố Nam Ngư, Đảng bộ phường Cửa Nam và bà Nguyễn Thị Minh Hiên, đảng viên tổ dân phố 7 Khương Trung, Đảng bộ phường Khương Đình. Đây là những đảng viên cao tuổi nhất được trao tặng Huy hiệu Đảng của Đảng bộ thành phố Hà Nội từ trước đến nay.

Tại buổi Lễ, có 53 đảng viên đủ điều kiện sức khỏe để đón nhận Huy hiệu Đảng (trong đó có 25 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và 24 đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng).
Đối với 107 đảng viên vì lý do sức khỏe không tham dự được buổi lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các xã, phường trao tặng Huy hiệu Đảng tại gia đình.
Đại diện Thành ủy Hà Nội đã công bố Quyết định của Ban Bí thư tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 và công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Tại buổi Lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Giấy chứng nhận Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng gửi tới các cụ, các bác, các đồng chí lời thăm hỏi ân cần, tình cảm quý trọng, sự tri ân sâu sắc và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất; chúc các cụ, các bác, các đồng chí sống vui, sống khỏe, trường thọ, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần quý báu cho gia đình, cho Đảng bộ và nhân dân Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trong hành trình 81 năm rất đỗi vẻ vang nhưng cũng đầy hy sinh, gian khổ của dân tộc, mỗi thắng lợi đều được làm nên bằng sức mạnh của nhân dân, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên trong đó có các đồng chí được trao Huy hiệu hôm nay.
Phần thưởng cao quý này không chỉ là dấu mốc về thời gian mà là sự ghi nhận của Đảng, của nhân dân đối với sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và hy sinh; là biểu tượng của lòng trung thành, danh dự và lời thề son sắt với của các đồng chí với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, các đồng chí đã đi qua chiến tranh và hòa bình, qua những năm tháng đất nước còn nô lệ, bị chia cắt, bao vây, cấm vận; qua công cuộc giành độc lập, thống nhất, khôi phục, kiến thiết đất nước, đổi mới và hội nhập quốc tế.
Nhiều đồng chí từng trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu; nhiều đồng chí công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang, các đoàn thể và tại cơ sở; nhiều đồng chí dành cả cuộc đời gắn bó với nhà máy, công trường, trường học, bệnh viện, hợp tác xã, thôn xóm và khu dân cư nhưng ở các đồng chí đều sáng lên những phẩm chất chung: Trung thành, tận tụy, kiên cường, khiêm nhường; gần dân, trọng dân, tin dân và hết lòng phục vụ nhân dân. Tất cả những điều đó đã góp phần tạo dựng niềm tin, củng cố tổ chức, giữ gìn đoàn kết và làm nên sức mạnh của cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi trân trọng, biết ơn những cống hiến to lớn; chân thành cảm ơn các gia đình – những người đã sẻ chia gian khổ, chấp nhận nhiều hy sinh, mất mát, luôn là hậu phương vững chắc để các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ với Đảng, với nước, với dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm và khát vọng rất lớn. 8 tháng đầu năm, dù tình hình thế giới còn nhiều biến động, kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì xu hướng tích cực; sản xuất công nghiệp tăng cao nhất trong nhiều năm, đầu tư công và thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục là những động lực quan trọng.
Cùng với phát triển kinh tế, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm chăm lo người có công. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai trên phạm vi cả nước, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Nhấn mạnh trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp quan trọng của Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, sau buổi làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Ban Thường vụ Thành ủy ngày 8-7-2026, thành phố đã khẩn trương cụ thể hóa yêu cầu tăng trưởng hai con số, xây dựng lại kịch bản đến từng ngành, lĩnh vực; đẩy nhanh đầu tư công, các tuyến vành đai, cầu qua sông Hồng, đường sắt đô thị, các dự án chống ngập và xử lý 5 điểm nghẽn. Kết quả 8 tháng đầu năm cho thấy nhiều chỉ tiêu sản xuất, đầu tư, thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục tăng trưởng tích cực.
Đặc biệt, Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã tạo thành bộ 3 trụ cột chiến lược, mở ra không gian phát triển, cơ chế và tầm nhìn mới cho Hà Nội.
Trung ương đã dành cho Thủ đô những điều kiện rất quan trọng, vì vậy trách nhiệm của Hà Nội cũng phải cao hơn. Hà Nội phải tiên phong, gương mẫu; tăng trưởng nhanh hơn nhưng chất lượng phát triển phải tốt hơn; đi đầu trong xây dựng Đảng, phát triển văn hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, quản trị đô thị hiện đại và chăm lo đời sống nhân dân.

Hà Nội cũng đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô. Truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, tinh thần bất khuất, kiên cường của quân và dân Hà Nội là một phần rất đẹp trong lịch sử cách mạng của dân tộc. Truyền thống ấy phải tiếp tục được chuyển hóa thành ý chí, trách nhiệm, kỷ cương và khát vọng xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong các đồng chí, các cụ, các bác, đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe; phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm và tình cảm cách mạng; tiếp tục là chỗ dựa tinh thần của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; thẳng thắn góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giáo dục truyền thống cho con cháu và thế hệ trẻ. Những câu chuyện thật, việc làm thật, những năm tháng cống hiến của các đồng chí có sức giáo dục rất lớn, giúp thế hệ hôm nay hiểu rằng lý tưởng cách mạng được thể hiện bằng sự tận tụy, liêm chính, trách nhiệm và những việc làm có lợi cho nhân dân, cho đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm chu đáo đến đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe và thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí đảng viên cao tuổi.

Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Anh Liên, đảng viên Chi bộ 23, Đảng bộ phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội, được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng phát biểu bày tỏ niềm xúc động, tự hào và cảm ơn sự quan tâm dìu dắt của các cấp ủy Đảng, sự giúp đỡ động viên của đồng chí, đồng đội và sự che chở, bảo vệ của nhân dân suốt những năm tham gia Cách mạng; khẳng định suốt đời phấn đấu theo lời Bác Hồ dạy, luôn nỗ lực làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Phát biểu đáp từ tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự và trực tiếp trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành tiêu biểu của Đảng bộ thành phố là sự kiện có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc đối với Đảng bộ và cán bộ, đảng viên Thủ đô; thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới Đảng bộ Thủ đô; đồng thời là sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến bền bỉ, kiên trung của các bác, các đồng chí đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và Thủ đô.
Trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt và những chỉ đạo hết sức quan trọng, toàn diện, sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết Đảng bộ thành phố trân trọng tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp và quyết liệt thực hiện trong thời gian tới.
Trong đó, thành phố đặc biệt quan tâm chăm lo toàn diện đối với các đồng chí đảng viên lão thành, coi đây là nguồn tài sản tinh thần quý giá, là nền tảng, động lực để thế hệ hôm nay quyết tâm nỗ lực hơn nữa vì sự phát triển của Thủ đô và đất nước trong kỷ nguyên mới.